Từ ngày 22/5, các lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn bao gồm cả Hezbollah đã rút khỏi một số khu vực thuộc tỉnh Daraa, các thị trấn Etman và Khirbet Ghazaleh ở phía Nam Syria.
Được biết các nhóm vũ trang trên là có thể bao gồm cả lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo chính quy của Iran đang di chuyển về miền Trung Syria.
Sau đó, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã di chuyển vào tiếp quản những khu vực mà các chiến binh Hezbollah rời bỏ, đặc biệt là ở hai khu vực Sajna và al-Manshiyya.
Các đơn vị tinh nhuệ nhất thuôc Sư đoàn 4 SAA, Lực lượng Vệ binh Cộng hòa (SRG) và Lữ đoàn đặc nhiệm Tiger đã được triển khai ở miền Nam Syria.
Cần lưu ý rằng các khu vực mà lực lượng vũ trang Iran và đồng minh vừa rời bỏ để trao lại cho SAA có phần biên giới trên bộ tiếp giáp với lãnh thổ của Nhà nước Do Thái Israel.
Hành động này của Iran được xem như một bước nhượng bộ đối với Tel Aviv, vì chính quyền Israel gần đây đã thực hiện chính sách rất rắn và cương quyết.
Từ lâu Israel vẫn cáo buộc Iran và các nhóm vũ trang do họ bảo trợ đóng trên đất Syria có liên quan trực tiếp đến các vụ pháo kích hay tung máy bay do thám vào trong lãnh thổ của họ.
Israel tuyên bố rằng vì an ninh quốc gia, họ sẽ không do dự tung đòn tấn công ác liệt vào các mối đe dọa, tức là mục tiêu được xác định chính là Iran.
Thực tế cho thấy Israel không chỉ đe dọa xuông, các máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình của Tel Aviv đã tiến hành nhiều phi vụ không kích vào các vị trí đóng quân của Iran gây ra nhiều thiệt hại.
Mới đây Israel còn đưa ra cảnh báo rằng nếu chính quyền Syria không yêu cầu quân đội Iran rời khỏi lãnh thổ của họ thì sẽ phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công hơn nữa.
Chưa dừng lại ở đó, Tel Aviv còn đe dọa sẽ từ bỏ nguyên tắc không can dự vào cuộc chiến tranh Syria, không tìm cách lật đổ chính quyền của ông Bashar al-Assad và trực tiếp đổ quân can thiệp quân sự vào Syria.
Khả năng nữa cũng được nhắc tới đó là Nhà nước Do Thái sẽ gia tăng hỗ trợ người Kurd lập quốc nhằm phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria.
Trước những động thái rất "rắn" của Israel, chính quyền trung ương Damascus có vẻ đã cho thấy sự dao động trong định hướng, họ dĩ nhiên luôn muốn tránh đối đầu Israel nhưng cũng không thể quay lưng với Tehran.
Chính vì vậy mà một giải pháp tạm thời đó là Quân đội Iran và các nhóm vũ trang do họ bảo trợ tạm thời rời khỏi khu vực tiếp giáp biên giới Israel có thể được xem là giải pháp hợp lý.
Bằng cách này Syria vẫn có thể giữ lại đồng minh trên chiến trường để giúp sức dẹp tan các nhóm đối lập, trong khi cũng làm "hạ nhiệt" những cái đầu nóng trong chính phủ Israel vì lực lượng vũ trang Iran khó mà gây hại cho Tel Aviv được nữa khi đã tránh xa đường biên giới.