[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ "hủy diệt" Iran

ANTD.VN - Hôm 9/5 đã diễn ra một vụ tấn công bằng pháo phản lực BM-21 Grad vào trong lãnh thổ Israel, tuy nhiên ai đứng đằng sau sự kiện này hiện vẫn còn là một điều bí ẩn.

 

[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Đêm 9/5 đã diễn ra một sự kiện quân sự gây chú ý đặc biệt, đó là lần đầu tiên sau nhiều năm lãnh thổ Israel bị tấn công bởi một quân đội chính quy từ bên kia biên giới.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Các báo cáo từ hiện trường cho biết, một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad đã nã loạt 20 quả rocket sang cao nguyên Golan đang nằm dưới sự kiểm soát của Israel.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Hệ thống phòng thủ "Vòm sắt" của Israel lập tức được kích hoạt, bắn rơi 4 đạn rocket bay vượt qua biên giới, trong khi 16 quả đạn còn lại vẫn "hạ cánh" trong đất Syria.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Không quân và pháo binh Israel sau đó đã tiến hành một vụ trả đũa lớn và gây ra khá nhiều thiệt hại cho Quân đội Syria cũng như lực lượng Iran đang đóng quân trên đất Syria.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Tưởng như sự chú ý trong những ngày vừa qua tập trung phần lớn vào việc tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 bị máy bay không người lái cảm tử Harop tiêu diệt thì bất ngờ hôm nay đã có thêm diễn biến mới.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Ngay sau khi vụ pháo kích vào đất Israel diễn ra, hầu như mọi cáo buộc đều nhằm vào lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đang hoạt động trên đất Syria, vì họ từng nhiều lần tuyên bố sẽ trả đũa Quân đội Israel.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Nếu thực sự Iran tiến hành vụ pháo kích thì nó cũng là điều hợp lý, vì ngay trước đó Israel đã gây thiệt hại khá nặng cho các quân nhân Iran, và Tehran vừa mới thề sẽ có hành động tương xứng.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Nhưng thật bất ngờ khi kênh truyền hình al-Jazeera dẫn nguồn tin quân sự Iran đã bác bỏ hoàn toàn và cho rằng chính Quân đội Syria mới là phía thực hiện vụ tấn công đó.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Thế nhưng Quân đội Syria cũng ngay lập tức thông báo rằng họ không hề tiến hành vụ tấn công trên, nhưng cũng không cho biết bên nào phải chịu trách nhiệm.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Đây quả là một tình tiết khó hiểu, vì nếu như Iran hay Syria thực hiện hành động quân sự này thì họ sẽ chẳng việc gì phải che giấu, thậm chí còn tuyên truyền tích cực như truyền thống thể hiện của họ.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Thêm một vấn đề nữa cần xét tới đó là tại sao có tới 16/20 quả rocket không vượt qua nổi biên giới và rơi ngay trong đất Syria, trong khi 4 quả vượt qua cũng bị Iron Dome "mai phục" bắn hạ dễ dàng?
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Chính vì vậy mà một khả năng nữa lại được nhắc tới và đã thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế, đó là "thủ phạm" thực sự của vụ tấn công này là Cơ quan tình báo Israel - Mossad.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Cần lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức ký quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, dẫn tới lời đe dọa từ Tehran rằng họ có thể tái khởi động quá trình làm giàu Uranium ở cấp độ cao.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Nếu điều này xảy ra, chắc chắn Iran sẽ nhanh chóng có đủ nguyên liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân, đây là điều mà Israel không bao giờ chấp nhận nổi.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Quân đội Do Thái thậm chí còn cho biết họ sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự để ngăn cản chương trình hạt nhân của Iran.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Nhưng nếu muốn thực hiện một vụ tập kích trong lãnh thổ Iran thì Israel cũng cần phải có một lý do chính đáng, đó là Tehran đã đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của họ.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Vụ bắn pháo trên được cho là nhằm mục đích đẩy cao trào sau khi Tổng thống Hoa Kỳ xé bỏ Thỏa thuận hạt nhân, nó nhằm chứng minh Iran là mối đe dọa trực tiếp với Israel ngay từ khi họ chưa có vũ khí hạt nhân.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
Sẽ cần có thêm thời gian để có thể đưa ra một cái nhìn chính xác hơn, nhưng nếu giả thiết trên là thật thì đây rõ ràng là nước cờ khá cao tay của Israel, họ đã tự tạo cho mình lý do để có thể tấn công lực lượng vũ trang của Iran mà quốc tế không làm cách nào phản đối được.
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ
[ẢNH] Nghi án chính Israel dàn dựng vụ pháo kích nhằm lấy cớ