Mặc dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ sớm rút quân đội Mỹ khỏi chiến trường Syria, nhưng trước mắt Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục tăng cường binh lực phòng thủ tại các địa bàn chiến lược mà lực lượng dân quân người Kurds YPG (đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd) trong tổ chức lực lượng Dân chủ Syria đang kiểm soát.
Truyền thông ủng hộ người Kurd đăng tải 2 video cho thấy các lực lượng quân đội Mỹ ở Syria đang triển khai các phương tiện hỏa lực mạnh và các đơn vị tuần cảnh có khả năng cơ động cao xung quanh thành phố Manbij.
Đây là đợt triển khai quân cũng như cung cấp vũ khí mới nhất cho người Kurd, đồng minh của Mỹ tại Syria.
Các đơn vị thuộc lực lượng dân quân người Kurd bắt đầu tăng cường tuyến phòng thủ bao quanh thị trấn thành phố Manbij.
Trong đợt tăng viện của Mỹ, người ta thấy có cả các hệ thống tên lửa chống tăng TOW và lực lượng pháo binh chiến trường.
Hình ảnh binh lính Mỹ trên chiến trường Syria.
Thị trấn thành phố Manbij hiện là điểm xung đột ngoại giao giữa Washington và Ankara.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn tấn công Manbij bằng sức mạnh quân sự nhằm quét sạch người Kurd ra khỏi địa bàn.
Họ muốn tạo một vùng đệm an toàn giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bởi Manbij là thị trấn nằm ngay trên biên giới hai nước.
Trong khi đó Mỹ và người Kurd muốn bảo vệ nguyên trạng của vùng đất này. Vì vậy có thể một cuộc tử chiến giữa người Kurd và liên quân Thổ Nhĩ Kỳ - FSA sẽ nổ ra.
Có lẽ Mỹ cũng không thể lường trước tình hình diễn biến quá nhanh khiến nước này rơi vào tình thế khó xử như hiện nay tại Syria.
Để các đồng minh lao vào nhau tử chiến là điều mà Mỹ không hề mong muốn.
Bởi điều này sẽ chỉ làm suy yếu chính các đồng minh của Mỹ.
Dẫn tới họ mất đi lợi thế trên chiến trường hoặc có thể bị tiêu diệt.
Hiện cả Thổ Nhĩ Kỳ, FSA, YPG, SDF đều là đồng minh của Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh lâu năm của Mỹ nằm trong khối quân sự NATO.
Khối này luôn chia sẻ những quyền lợi cũng như cùng.
Mỹ cũng là nước cung cấp nhiều vũ khí nhất cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiến đấu cơ chủ lực F-16 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ do Mỹ sản xuất.
Tiêm kích hạng nặng F-4 Mỹ sản xuất từng là xương sống trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Xe tăng M-60 Mỹ sản xuất là một trong những loại vũ khí chủ chốt của lục quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Đương nhiên ngay cả loại tên lửa chống tăng TOW huyền thoại cũng được Mỹ cung cấp cho Ankara.
Trong khi đó hiện tại lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang là chiến lược chủ đạo của Mỹ tại Syria. Lực lượng này cũng đang được Washington hỗ trợ rất nhiều loại vũ khí.
Không những vậy, Mỹ còn lập căn cứ và trực tiếp huấn luyện cho lực lượng này. Hình ảnh căn cứ Mỹ tại Syria.
Hình ảnh lực lượng dân quân người Kurd đang được các chuyên gia nước ngoài huấn luyện.
Sau khi thất bại trong việc biến lực lượng quân đội Syria tự do (FSA) làm đối trọng chính với quân đội Syria, Mỹ đã xây dựng lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với thành phần chủ đạo là người Kurd.
Trước đó FSA từng được Mỹ đỡ đầu ngay trong những ngày tháng đầu thành lập khi nội chiến tại Syria bắt đầu xảy ra vào năm 2011.
Ngoài huấn luyện họ còn cung cấp rất nhiều vũ khí trong đó có tên lửa chống tăng TOW cho lực lượng này nhằm chống lại quân đội Syria.
Tuy nhiên sau đó nhận thấy tình hình phức tạp từ nhóm này, và việc các thành viên ngầm bán vũ khí Mỹ cung cấp cho IS, Washington đã quyết định bỏ rơi lực lượng này để tập trung vào phát triển SDF.
SDF sau khi được Mỹ dồn sức phát triển đã lớn mạnh nhanh chóng.
Quân số của họ hiện tại dao động trong khoảng 70.000 binh sĩ.
Chiếm số lượng lớn lên tới 80% lại chính là thành phần người Kurd.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào Afrin để đánh chiếm lãnh thổ truyền thống này của người Kurd đã trực tiếp động chạm đến lực lượng SDF.
Ngay lập tức SDF đã bỏ chiến tuyến Deir Ezzor để dồn binh tương trợ cho người Kurd tại Afrin.
Từ chỗ chung chiến tuyến cùng với FSA đánh quân đội Syria, giờ đây SDF đã trở thành đối thủ của liên quân quân đội Thổ Nhĩ Kỳ-FSA.
Quay trở lại thời điểm FSA bị Mỹ bỏ rơi, Thổ Nhĩ Kỳ liền nhân cơ hội để đứng ra đỡ đầu lực lượng này.
Họ gọi FSA là "những người anh em thân thiết" phía bên kia biên giới. Tuy vậy giới quan sát cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đỡ đầu lực lượng này nhằm mục đích gây dựng tầm ảnh hưởng tại Syria.
Trong cuộc chiến chống lại lực lượng người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ đã liên kết chặt chẽ với FSA để mở các cuộc tấn công.
Rõ ràng sự liên kết này đã tạo được lợi thế khi đánh bại lực lượng người Kurd ra khỏi khu vực Afrin.
Sau 3 tuần lễ mở cuộc tấn công mãnh liệt, dù người Kurd được sự hỗ trợ từ SDF cũng không thể giữ được vùng đất này và họ đã phải rút về các khu vực khác tiếp tục cuộc kháng chiến.
Người Kurd tại Afrin bị đánh bại đang kéo theo sự suy yếu của liên minh SDF. Đây là điều mà Mỹ không hề mong muốn.
Dù là đồng minh nhưng lại khác nhau về quan điểm lợi ích, nên Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vẫn có những xung đột ngấm ngầm tại Syria.
Manbij là khu cứ địa lớn thứ 2 của người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ muốn nhân cơ hội thắng thế tại Afrin để chiếm nốt vùng đất này.
Đánh bại người Kurd tại Syria sẽ giúp người Thổ danh chính ngôn thuận bước chân vào "chiếc bánh Syria" để chia phần lợi ích.
Mặt khác họ cũng đè bẹp được sức kháng cự của những người Kurd trong nước đang đòi độc lập.
Mỹ cũng muốn gây tầm ảnh hưởng của mình thông qua người Kurd. Vì vậy bằng mọi cách họ phải tránh việc sụp đổ của lực lượng này bằng cách tăng viện trợ vũ khí.
Vì vậy mà dù không muốn các đồng minh của mình lao vào tử chiến với nhau, Mỹ vẫn phải bấm bụng cung cấp vũ khí cho người Kurd.
Được biết số vũ khí được Mỹ tiếp tục cung cấp cho người Kurd có cả những chiếc xe bọc thép kháng mìn hiện đại và một số lượng lớn tên lửa chống tăng TOW.
Tên lửa chống tăng TOW đang được coi là "sát thần" đối với xe tăng và xe bọc thép tại Syria.
Hình ảnh xe bọc thép bị tên lửa chống tăng TOW tiêu diệt tại Syria.
Mỹ cứng rắn khi tiếp tục hỗ trợ người Kurd, rất có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải nhượng bộ phần nào.
Nhưng rất có thể họ sẽ dùng FSA để tiếp tục tấn công vào người Kurd.
Hình ảnh hai binh sĩ thuộc lực lượng FSA đang tác chiến với tên lửa chống tăng TOW.
Cuộc chiến giữa hai nhóm đối lập lớn lớn nhất tại Syria sẽ có thể diễn ra trong thời gian tới.
Trong bối cảnh đó người hưởng lợi không ai khác chính là quân đội Syria.
Dù Syria lên tiếng phản đối hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào nước này.
Nhưng phần khác họ cũng muốn nhân cơ hội này sẽ bị tiêu diệt bớt một đối thủ, cho dù là FSA, SDF hay YPG thì đều có lợi cho quân đội Syria sau này.
Đây là điều khó xử phía Mỹ khi bước chân vào chiến trường Syria. Giới quan sát nhận định, có thể Washington và Ankara phải ngồi lại để tháo gỡ bớt cuộc xung đột tại chiến trường này trước khi quá muộn.