Truyền thông nhà nước Syria dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết máy bay thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích "một trong các vị trí quân chính phủ" ở thị trấn al-Harra, gần thành phố Abu Kamal, miền đông Syria vào rạng sáng 18-6.
Chưa có báo cáo về thiệt hại, nhưng nguồn tin này khẳng định có người thiệt mạng và bị thương sau vụ tấn công, Reuters đưa tin.
Một chỉ huy liên quân ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng tiết lộ các máy bay không người lái "có thể từ Mỹ" đã tấn công quân chính phủ ở giữa thành phố Abu Kamal và Al-Tanf, nơi đặt một căn cứ quan trọng của Mỹ trên lãnh thổ Syria.
"Không thành viên nào trong liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích gần Abu Kamal", phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố.
Lực lượng liên quân Mỹ đang hỗ trợ các nhóm tay súng Syria đối lập và người Kurd chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía đông bắc Abu Kamal.
Quân đội chính phủ Syria cùng lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã đẩy lùi phiến quân IS khỏi Abu Kamal và các vùng lân cận hồi cuối năm ngoái, nhưng IS vẫn tiến hành nhiều cuộc tấn công vào khu vực này.
Đây không phải lần đầu tiên liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu bị cáo buộc tấn công nhằm vào các vị trí của Quân đội Syria và các lực lượng ủng hộ Damascus ở Deir Ezzor - địa bàn hoạt động của các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do phương Tây hậu thuẫn.
Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống lại mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria từ năm 2014.
Hiện tại, Mỹ vẫn đang duy trì khoảng 2.000 binh lính đóng quân ở Syria.
Tuy Mỹ bác bỏ và cho rằng có thể Israel là "tác giả" của vụ tấn công trên nhưng giới chuyên gia đánh giá rằng có thể đây là bước đi mới của Mỹ tại vùng chiến sự này.
Ngay sau khi khủng bố IS bị đánh tan, những tưởng chiến sự tại Syria sẽ bước sang giai đoạn mới mở ra hy vọng hòa bình cho quốc gia này, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.
Các cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn đã khiến quốc gia Trung Đông này càng thêm chìm vào trong chiến cuộc tàn khốc.
Nếu Nga đang thể hiện vai trò "anh cả" để hậu thuẫn cho chính quyền Assad thì Mỹ lại luôn là lực lượng tiên phong cùng với các quốc gia phương Tây khác nhằm hỗ trợ cho các lực lượng đối lập.
Tuy họ đã thất bại trong việc xây dựng lực lượng quân đội Syria tự do (FSA) nhằm đối trọng với chính quyền của tổng thống Assad nhưng thành phần ô hợp, lại chứa nhiều phần tử hồi giáo cực đoan khiến Mỹ từ bỏ ý định hậu thuẫn lực lượng này.
Mỹ bắt đầu bỏ rơi FSA để tập trung xây dựng lực lượng Dân chủ Syria (SDF).
Lực lượng này với vai trò nòng cốt là người Kurd vốn đối lập với cả Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Syria.
Tuy nhiên trong tình thế hiện tại Mỹ không thể chọn được giải pháp nào hơn ngoài người Kurd.
Dù vậy chính người Kurd trong lực lượng SDF cho thấy họ không đủ sức để cùng lúc đối đầu với IS lẫn quân đội Syria. Bên cạnh các cuộc chạm súng xảy ra thường xuyên với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.
Chính vì vậy, nếu có thì hành động tấn công vào quân đội Syria để hỗ trợ cho SDF tại khu vực Deir Ezzor được coi là thông điệp rắn của Mỹ dành cho tất cả các bên.
Điều này ngầm ý rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ SDF bằng mọi giá, và bất cứ ai muốn tiêu diệt lực lượng này đều sẽ gặp phải sự phản kháng dữ dội từ phía Mỹ.
Hiện nay tình hình Syria đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan do không có bất cứ bên nào nắm được thế chủ động về cả quân số lẫn phương thế tác chiến.
Nga đang cho thấy họ dần cảm thấy gánh nặng từ cuộc chiến kéo dài mà nước này tham chiến suốt 3 năm qua.
Các khí tài mạnh mẽ của nước này lần lượt được rút bớt về nước nhằm tránh cho một cuộc tiêu hao chiến phí khổng lồ.
Lực lượng ở lại chỉ vừa đủ để tạo ra thế trụ vững trước Mỹ và các đối thủ khác.
Trong khi đó Mỹ lại đang muốn tăng cường thêm lực lượng tới khu vực này. Các căn cứ quân sự Mỹ đã mọc lên ở một số khu vực phía Bắc Syria.
Lực lượng chiến hạm cùng các tiêm kích vẫn trực chiến xung quanh khu vực Địa Trung Hải để sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.
Sau khi Mỹ bỏ rơi FSA, Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra bảo trợ lực lượng này và chính thức bước chân vào cuộc chiến bên trong Syria.
Các cuộc chạm súng lớn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vẫn chưa diễn ra, nhưng không loại trừ có thể diễn ra trong tương lai vì Ankara đã đem quân chiếm đóng tỉnh Idlib của Syria sau khi đánh đuổi lực lượng người Kurd.
Mặt khác Israel cũng đang cho thấy họ ngày càng tiến sâu hơn vào cuộc chiến tại Syria.
Các cuộc tấn công của không quân nước này dường như đã bước sang một trang mới với sự thường xuyên và ác liệt hơn.
Vì thế Mỹ sẽ phải tìm cách để gây dựng ảnh hưởng hơn tại khu vực này.
Rất có thể động thái đem quân thêm vào Syria kết hợp với các cuộc không kích nhằm vào phiến quân khủng bố IS, lực lượng thánh chiến HTS và cả quân đội Syria sẽ được tiến hành.
Từ đó Mỹ hy vọng sẽ tạo được thế vững chắc cũng như tầm ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông vốn có địa thế quan trọng nhưng cũng đầy bất ổn này.