"Yêu râu xanh" xin giảm án không được chấp nhận

ANTD.VN - Ngày 24-6, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" đối với bị cáo Đoàn Văn Vinh, 28 tuổi, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Theo cáo trạng, tại phiên toà xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 12-4-2019, TAND huyện Hoài Đức tuyên phạt Đoàn Văn Vinh, 42 tháng tù giam về tội giao cấu với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân của vụ án là em Linh, 15 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

Sau đó, Đoàn Văn Vinh đã gửi đơn kháng cáo lên TAND.TP Hà Nội xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 24-6, HĐXX phúc thẩmTAND.TP Hà Nội khẳng định không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo nên HĐXX giữ nguyên hình phạt 42 tháng tù giam tại phiên toà xét xử sơ thẩm trước đó, đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm 70 triệu đồng cho bị hại theo yêu cầu của gia đình.