Yaya Toure nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi

ANTĐ - Sau một mùa giải chói sáng trong màu áo CLB Man City, tiền vệ Yaya Toure đã vinh dự được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi.

Yaya Toure chói sáng trong màu áo Man City

Kể từ khi đầu quân cho “The Citizens” năm 2010 từ CLB Barcelona, cầu thủ người Bờ Biển Ngà nhanh chóng trở thành một trong số những trụ cột của Man City. Không chỉ đảm trách tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, Toure còn có hiệu suất ghi bàn rất đáng kể.

Trong năm 2011, Toure đã giúp Man City giành FA Cup, vị trí thứ ba giải Premier League và suất dự Champions League. Đặc biệt, tiền vệ 28 tuổi là tác giả hai bàn thắng quyết định trong trận bán kết và chung kết FA Cup.

Thành tích chói sáng của Toure giúp anh nhận được số phiếu bầu gần như tuyệt đối của HLV các đội tuyển quốc gia châu Phi. Nhờ đó Toure không có đối thủ trong cuộc đua tới danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi”, vượt qua Seydou Keita của Barcelona và Andre Ayew của CLB Marseille.

 

Đây là lần đầu tiên Toure đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Phi sau nhiều năm xếp sau Didier Drogba và Samuel Eto'o.

Danh hiệu HLV hay nhất đã thuộc về Harouna Doula, người dẫn dắt đội tuyển Niger lần đầu đoạt vé dự vòng chung kết giải vô địch châu Phi từ bảng vòng loại có hai đối thủ mạnh là Nam Phi và đội 7 lần vô địch Ai Cập. Danh hiệu “đội bóng xuất sắc nhất” thuộc về Botswana với thành tích lần đầu đoạt vé dự vòng chung kết giải vô địch châu Phi.