Y án chung thân kẻ đi mua chó cảnh nhưng ‘tiện tay’ xách ma túy về dùng

ANTD.VN -Trên đường đi mua chó cảnh về nuôi, Tịnh gặp lại bạn tù. Được bạn gạ mua ma túy, thấy rẻ, Tịnh mua về dùng dần. Tuy nhiên, sau đó, nam thanh niên này bị công an bắt cùng với số ma túy trong túi quần trong lúc đang chờ xe.

Vừa qua, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên hình sự phúc thẩm xét xử Lê Tiến Tịnh (27 tuổi) trú phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 26-3-2019, Tịnh mang theo 40 triệu đồng đi xe khách ra huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa để tìm mua chó cảnh. Tại đây, Tịnh gặp lại người bạn tù tên Linh. Biết Tịnh nghiện, Linh gạ bạn mua ma túy giá rẻ về dùng.

Y án chung thân kẻ đi mua chó cảnh nhưng ‘tiện tay’ xách ma túy về dùng ảnh 1

Lê Tiến Tịnh trong phiên phúc thẩm

Linh cho biết, nếu Tịnh lấy cả kg ma túy giá chỉ 150 triệu đồng. Thấy rẻ, Tịnh đồng ý mua và trả trước 40 triệu đồng. Tịnh đưa số ma túy trên về nhà chia nhỏ ra để cất giấu và dùng dần.

Chiều 27-3-2019, Tịnh mang theo ma túy di chuyển lên TX. Thái Hòa. Khi đang đứng chờ xe, Tịnh bị Công an TX. Thái Hòa kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi xách mà Tịnh mang theo bên người có 918,75 gam Methamphetamine.

Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Tịnh, công an phát hiện 4 gói ni lông chứa ma túy có tổng khối lượng 1,08 gam.

Trong phiên xử sơ thẩm vào ngày 26-8-2019, Tịnh thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước đó Tịnh từng dính 2 án tù liên quan đến ma túy nên sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lê Tiến Tịnh án chung thân.

Cho rằng mức án ở phiên sơ thẩm đối với mình là quá cao, Tịnh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phiên tòa phúc thẩm, do bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để xin giảm án nên HĐXX đã khuyên bị cáo nên rút đơn. Tuy nhiên, bị cáo vẫn kiên quyết giữ đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo trình bày gia cảnh khó khăn, xin được giảm án để về làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, bị cáo là đối tượng có nhân thân xấu, tàng trữ ma túy với khối lượng lớn. Do đó, án sơ thẩm tuyên phạt mức án chung thân là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Sau khi xem xét, HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án chung thân đối với Lê Tiến Tịnh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.