Xuyên đêm theo Tổ công tác 141 chặn "bão"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có những lúc sau 22h đêm, trên nhiều tuyến phố Hà Nội xuất hiện các đối tượng thanh thiếu niên không mang mũ bảo hiểm, tháo biển kiểm soát, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô…

Đêm 9-3-2022, các Tổ công tác 141 - CATP Hà Nội thay vì cắm chốt tại các điểm cố định đã chuyển sang phương thức bí mật hóa trang, chủ động tuần tra trên các tuyến đường phát hiện hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Chỉ sau vài ngày thực hiện phương án mới, hàng trăm đối tượng vi phạm đã bị phát hiện, xử lý.

Nhà báo Khánh Huyền

Nhà báo Khánh Huyền

Chiến thuật mới, quyết tâm mới

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, từ cuối năm 2021, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và Công an các quận, huyện đã triển khai 2 đêm chặn bắt, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng tại khu vực đường Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm (đêm 22-11-2021) và tuyến đường Võ Chí Công, thuộc địa bàn quận Tây Hồ (đêm 18-12-2021). Tình trạng vi phạm trên địa bàn thành phố sau đó đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, đến trước và sau Tết Nguyên đán 2022, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô lại ghi nhận tình trạng các đối tượng đi xe máy phóng bạt mạng, nẹt pô, rú ga tái diễn về đêm. Phải chặn bằng được nhóm đối tượng này là mệnh lệnh của Giám đốc CATP Hà Nội đối với các đơn vị, địa bàn. Một lần nữa, “liên quân” 141 được giao đảm nhiệm trọng trách không hề đơn giản và đầy hiểm nguy này.

Đêm 9-3-2022, Phòng CSGT đã chủ động lên phương án tổ chức cho các Tổ công tác 141 thực hiện phương án mới, thay vì công khai cắm chốt thì sẽ hóa trang tuần tra trên các địa bàn Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa nhằm phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm. Khi phát hiện đối tượng vi phạm, trinh sát sẽ theo dõi và thực hiện ghi hình, sau đó dừng phương tiện, đưa đối tượng về CAP gần nhất để bàn giao, giải quyết. Đúng 21h ngày 9-3, tôi theo Tổ công tác Y13/141 do Đại úy Nguyễn Gia Nam (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 15, Phòng CSGT) làm Tổ trưởng tuần tra khu vực quận Hoàn Kiếm. Sau ít phút hội ý, 8 thành viên trong tổ sử dụng 4 xe mô tô bắt đầu xuống đường hòa vào dòng người để làm nhiệm vụ. Đến phố Tràng Tiền, phát hiện nhóm 5 thanh thiếu niên điều khiển 4 xe máy, tháo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách, đánh võng, tổ công tác đã bí mật bám theo, đồng thời dùng camera ghi hình. Khi đến ngã tư đèn đỏ, tổ công tác bất ngờ áp sát, đưa các đối tượng về CAP Tràng Tiền. Tại đây, Nguyễn Văn N. (17 tuổi, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết cùng nhóm bạn điều khiển xe máy từ Bắc Ninh sang hồ Hoàn Kiếm chơi. Mặc dù mới 17 tuổi, chưa có giấy phép lái xe, nhưng N. vẫn được bố mẹ giao xe cho đi chơi.

Một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật bị Tổ công tác 141 phát hiện trên đường Giải Phóng đêm 10-3-2022

Một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật bị Tổ công tác 141 phát hiện trên đường Giải Phóng đêm 10-3-2022

Gần 24h đêm, chúng tôi rẽ sang tuyến đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu. Lúc này, Tổ công tác Y10/141 do Trung tá Bùi Xuân Phương (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT) là Tổ trưởng cũng phát hiện gần 10 thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật. Tất cả đều được bàn giao về CAP Trung Tự, quận Đống Đa tiếp tục xác minh, làm rõ.

21h ngày 11-3, tôi tiếp tục theo Tổ công tác Y2/141 tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Tây Hồ. Chỉ sau vài phút, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi xe Honda Wave mang BKS: 29F1-505.64 không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao nên đã bám theo. Đến đèn đỏ ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, một xe trong tổ bất ngờ vọt lên chặn đầu. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thanh kiếm dài khoảng 1m được các đối tượng giấu ở yếm xe. Ngay sau đó, các đối tượng được bàn giao về CAP Xuân La. Tại đây, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Long Giang (SN 2005, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) và Lê Đức Quang (SN 2003, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ). Các đối tượng khai nhận đang định lên cầu Nhật Tân “hóng mát”. Tuy nhiên tổ công tác nhận định, với hung khí mang theo, có thể các đối tượng đang hẹn nhau đi “giải quyết mâu thuẫn”.

Sau 3 đêm, các Tổ công tác 141 triển khai cách phương án mới đã có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đã được ngăn chặn. Tiếng nẹt pô, rú ga, những chiếc xe phóng bạt mạng trong đêm đã giảm mạnh. Kế hoạch này đã bước đầu đem lại kết quả tốt, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân.

Tổ công tác 141 hóa trang tuần tra kiểm soát, xử lý “quái xế” đêm 9-3-2022

Tổ công tác 141 hóa trang tuần tra kiểm soát, xử lý “quái xế” đêm 9-3-2022

Tấn công quyết liệt, hiệu quả các loại tội phạm

Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng CSGT chia sẻ, phải từng bước, kiên trì và triệt để dập tắt những trận “bão đêm” để mọi tuyến đường, phố ở Hà Nội phải thực sự bình yên sau 21h. Và kết quả đã thấy rõ, trong 5 đêm (từ ngày 9 đến 13-3-2021), các Tổ công tác 141 đã phát hiện, xử lý 445 “quái xế” trên địa bàn 4 quận. Từ đó đến nay, phương thức hóa trang kết hợp công khai cắm chốt liên tục được các Tổ công tác 141 triển khai để “bão” chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt trên hầu hết các quận nội thành Hà Nội. Điển hình như đêm 30-4, rạng sáng 1-5-2022, các tổ công tác 141 chỉ phát hiện 15 đối tượng có dấu hiệu lạng lách, đánh võng. Gần đây nhất, sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia trên sân Mỹ Đình vào tối 19-5-2022, nhiều người lo ngại sẽ có một trận “bão” đêm của các cổ động viên quá khích. Tuy nhiên, dù nhiều người dân xuống đường ăn mừng chiến thắng nhưng không ghi nhận có tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe. Các tổ 141 cũng chỉ phát hiện 5 trường hợp vi phạm. “Điều đó cho thấy, việc thay đổi phương án tuần tra, kiểm soát của lực lượng 141 đã phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa, tuyên truyền mạnh mẽ. Tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên coi thường pháp luật, lạng lách, đánh võng, đua xe và cổ vũ đua xe đã giảm mạnh” - Trung tá Trần Văn Công, Tổ trưởng Tổ Y4/141 cho biết.

Chính thức triển khai từ ngày 3-8-2011, đến nay sau 11 năm, các tổ công tác 141 đã kiểm tra, xử lý 383.613 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó tạm giữ 115.550 phương tiện, 104.961 bộ giấy tờ. Lực lượng này cũng phát hiện, bắt giữ 12.122 vụ với 15.585 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Qua đó, thu giữ 135 súng các loại, 1 lựu đạn, hàng chục kg ma túy và nhiều vũ khí thô sơ khác. Chủ động theo sát, dự báo trước tình hình để tấn công quyết liệt, hiệu quả các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, có thể nói mô hình 141 là một minh chứng cụ thể của CATP Hà Nội trên mặt trận bảo vệ nhân dân, giữ gìn sự bình yên xã hội.