Xung quanh việc tổ chức ASIAD 18 tại Việt Nam: Sẽ quyết định có lý, có tình

ANTĐ - Chiều 1-4, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 3-2014, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí xung quanh việc tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 18 vào năm 2019)

- PV: Bộ trưởng có thể cho biết quy trình để một cơ quan của Chính phủ đăng cai một sự kiện thể thao, văn hóa lớn như ASIAD 18?

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: ASIAD 18 là sự kiện thể thao lớn của châu Á, không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn mang nhiều ý nghĩa. Các nước đăng cai có thể do được phân công hoặc bản thân quốc gia đó thấy có nhu cầu cần tạo một sự kiện để nâng cao hình ảnh đất nước, tạo điểm nhấn thu hút du lịch, đầu tư để qua đó phát triển kinh tế xã hội. Từ năm 2010, Bộ VH-TT&DL đã nắm thông tin, báo cáo với Thường trực Chính phủ để bàn bạc thống nhất chủ trương bắt đầu chuẩn bị việc đăng cai tổ chức ASIAD 18. Sau khi được đồng ý về chủ trương, Bộ VH-TT&DL đã phối hợp các ngành, địa phương rà soát lại các công việc cần và đủ để tổ chức ASIAD 18. Sau đó Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đồng ý để Việt Nam đăng cai.

Giai đoạn hai chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Nhiệm vụ của Bộ VH-TT&DL cùng các bộ, ngành, địa phương có liên quan phải khảo sát lại xem khả năng chúng ta có làm được không. Lúc đó Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nắm kỹ, lắng nghe các ý kiến, sau đó báo cáo Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, rồi mới quyết định có đăng cai chính thức hay không. 

- Dư luận đang có nhiều băn khoăn về việc tổ chức ASIAD 18?

- Những ngày qua, chúng ta nghe rất nhiều ý kiến của nhân dân, các chuyên gia, những người tâm huyết, có trách nhiệm với đất nước... Họ băn khoăn và đưa ra những hình ảnh minh họa về việc nên hay không nên đăng cai ASIAD 18. Có những ý kiến sắc sảo, công phu để góp ý cho Chính phủ trước khi quyết định. Sáng 1-4, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tuần sau báo cáo để Thủ tướng nghe và quyết định. Chúng ta tin tưởng rằng, từ những thông tin, luận cứ, góp ý, chắc chắn Thủ tướng sẽ có kết luận, quyết định có tình, có lý.

- Có thông tin cho biết, để được đăng cai, Việt Nam đã phải đặt cọc một số tiền lớn, Bộ trưởng có thể cho biết, tới nay, ta đã chi khoản nào từ ngân sách cho việc này chưa?

- Tôi được biết ta chưa đặt cọc, nhưng chúng ta đã đăng ký số tiền bỏ ra để tổ chức là 150 triệu USD, tính theo thời giá của năm 2010. Có người nói là chúng ta đang tiến thoái lưỡng nan nhưng tôi cho rằng không có ràng buộc lớn ở đây, bởi từng có tiền lệ 2 nước trả lại quyền đăng cai vì điều kiện khách quan. Tất nhiên, muốn trả lại cũng phải có điều kiện, nhưng nếu xét thấy mình không đủ tiền bạc hay khả năng đáp ứng thì cũng có thể trả lại. Chúng tôi chưa nắm chắc hoàn toàn nhưng dường như chưa có chế tài nào về chuyện phạt.

- Tới nay, đã có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia sự kiện ASIAD 18 hay chưa?

- Có những nhà đầu tư muốn đầu tư cho ASIAD 18, kể cả nhà đầu tư nước ngoài. Họ sẵn sàng làm nhưng cũng đặt ra những điều kiện không phù hợp với pháp luật Việt Nam nên rất khó chấp nhận. Vì thế, họ cũng khó thực hiện. Thêm nữa, hiện nay, chúng ta chưa quyết sẽ tổ chức hay không nên cũng chưa chính thức kêu gọi đầu tư.

- Chính phủ sẽ phân tích như thế nào về  tính khả thi hay không khả thi nếu tổ chức ASIAD 18?

- Mỗi một phương án, quan điểm nào cũng có ưu, nhược điểm riêng. Công bằng mà nói, chưa ai tổ chức đại hội thể thao mà có lãi. Dù vậy, người ta có thể thu được những lợi ích rất quan trọng khác, không cân đong đo đếm được. Tất cả các yếu tố đều sẽ được chúng ta cân nhắc để đi tới quyết định cuối cùng.