Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài

ANTD.VN - Dầu của Nga vẫn được xuất khẩu với khối lượng rất lớn, bất chấp phải chịu những lệnh trừng phạt nặng nề.

Vào tháng 1/2023, Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu thô của Nga đạt mức cao kỷ lục. Con số này tăng tới 9,2% so với tháng trước và đạt trung bình 1,4 triệu thùng/ngày.

Giới phân tích cũng dự đoán rằng vào cuối tháng 2/2023, lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga sẽ đạt mức kỷ lục 1,66 triệu thùng/ngày. Dữ liệu nói trên được cung cấp bởi trang Oilprice.

Cùng với nhau, Ấn Độ và Trung Quốc chiếm hơn một nửa tổng lượng dầu thô xuất khẩu hàng ngày của Nga, trung bình khoảng 5 triệu thùng/ngày, trước khi cuộc xung đột ở Ukraine lên đến đỉnh điểm.

Trong thời gian gần đây, nguồn cung sang châu Âu đang dần được hấp thụ. Giờ đây khi Nga tìm kiếm thị trường mới, có cả một ngành kinh doanh dầu mỏ phát triển nhanh chóng và điều chỉnh theo các điều kiện trừng phạt mới và không liên quan đến Moskva.

Đương nhiên, sự quan tâm của các công ty nước ngoài được kích thích một cách hào phóng bởi lợi nhuận khổng lồ thu được nhờ hoạt động kinh doanh mặt hàng năng lượng với nước Nga.

Tổng khối lượng dầu của Nga cung cấp cho khách hàng nước ngoài vẫn còn cách xa kỷ lục của những năm trước, nhưng xuất khẩu đang phục hồi nhanh chóng, đạt đến tầm cao mới trong kỷ nguyên của lệnh cấm vận và hạn chế hoàn toàn.

Tất cả điều này là do sự phát triển và đổi mới nhanh chóng của ngành, do sự thích ứng của thị trường. Nhiều công ty vận tải, bảo hiểm và thương mại trên khắp thế giới đã nhận ra lợi nhuận của việc kinh doanh với nguyên liệu thô từ Nga.

Đó là lý do tại sao bất chấp các lệnh trừng phạt, nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn đang nỗ lực giúp tổ chức các giao dịch giữa nhà cung cấp Nga và khách hàng trên khắp thế giới.

Những thỏa thuận mà các công ty nước ngoài ký kết đối với nguyên liệu thô và nhiên liệu tinh chế từ Nga được bảo đảm và tài trợ bởi các ngân hàng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ, theo báo cáo của Energy Intelligence.

Đó là lý do tại sao sau khi hầu hết các loại hạn chế (giá trần, cấm vận...) có hiệu lực, Nga vẫn đủ sức lập kỷ lục về khối lượng đối với các lô hàng dầu thô xuất khẩu trong tương lai rất gần.

Mặc dù vậy, vẫn phải nhấn mạnh rằng trong khi Nga nỗ lực đảm bảo duy trì khối lượng xuất khẩu dầu thô về mức trước khi hứng chịu các lệnh trừng phạt, doanh thu và lợi nhuận của họ vẫn sụt giảm mạnh.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên được xác định là nhằm mang lại sức hấp dẫn cho sản phẩm của mình và kích thích khách hàng bỏ qua lệnh cấm vận do phương Tây áp đặt, Nga đã chào hàng với mức chiết khấu rất cao.

Từ mức chiết khấu 30% ban đầu dành cho hai khách hàng lớn là Ấn Độ và Trung Quốc, con số này hiện đã được Nga tăng lên mức 40%, sau khi họ bị phương Tây siết chặt những biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu thô.

Như vậy, Nga đang phải chủ động bán dầu của mình với mức giá thấp hơn nhiều so với giá trần mà phương Tây áp đặt, không ngạc nhiên khi lợi nhuận Moskva thu về ở mức rất khiêm tốn.