Xuất hiện vũ khí tự tạo mới, dùi cui đầu rìu

ANTĐ - Chiếc dùi cui 3 khúc, đầu gắn thêm lưỡi rìu có khả năng bổ một nhát, nứt đôi quả dừa.

Chiều 13-9, tổ công tác đặc biệt Y2/141 CATP. Hà Nội do trung tá Thiều Mạnh Ngọc làm tổ trưởng, chốt chặn tại khu vực Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc, phát hiện một thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng xe, kiểm tra.

Dùi cui đầu rìu tự tạo của đối tượng Hiệp

Mặc dù luôn miệng nói “không vi phạm gì”, song thanh niên này thể hiện rõ sự run sợ: mắt mũi lấm lét, đầu gối run từng chặp…. điều này không lọt khỏi mắt “nhà nghề” của các chiến sĩ CSHS đang mặc thường phục, làm nhiệm vụ.

Hai CSHS lập tức áp sát, kiểm tra người đối tượng nhưng không có gì đáng ngờ. Tiếp tục kiểm tra chiếc xe máy thì phát hiện trong cốp có chứa một chiếc dùi cui (loại 3 khúc có thể rút ra, thụt vào như ăng-ten tivi). Đáng chú ý, phần đầu chiếc dùi cui này được hàn thêm một lưỡi rìu sắc bén. Một CSHS cho hay, bình thường chưa gắn lưỡi rìu, dùng chiếc dùi cui này vụt mạnh đã vỡ tan cả mũ bảo hiểm. Với việc chế thêm lưỡi rìu, chỉ cần bổ một nhát là vỡ đôi quả dừa. Vì thế, loại vũ khí tự tạo mới này có khả năng gây sát thương rất cao.

Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở Phòng CSHS (số 7 Thiền Quang). Tại đây nhân thân chủ sở hữu chiếc dùi cui đầu rìu được làm rõ là Hoàng Trọng Hiệp (SN 1977, trú tại phường Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội; có 1 tiền án về ma túy năm 2003). Hiệp khai mua dùi cui và chế thêm đầu rìu, mang theo trong cốp xe để phòng thân khi đi…dạo phố.

Những thứ lôi ra từ trong người và cốp xe của 2 đối tượng Định và Thái

Cũng trong chiều 13/9, tổ công tác Y2 còn truy đuổi và bắt giữ được 2 đối tượng xăm trổ đầy mình, đi xe AirBlade có tàng trữ ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy, thuốc kích dục và dao díp. Hai đối tượng sau đó được làm rõ là Trần Văn Định (SN 1984, trú tại: Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Viết Thái (SN 1973, trú tại phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình).