Xuất hiện sát thủ diệt tăng Trung Quốc từng thổi tung xe tăng M1 Abrams trong kho vũ khí IS

ANTD.VN - Quân đội Syria vừa thu giữ kho vũ khí cực lớn của khủng bố IS tại tỉnh Deir Ezzor, đáng chú ý trong số vũ khí này có cả tên lửa chống tăng HJ-8 của Trung Quốc. Đây là loại tên lửa từng thổi tung xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất trong quân đội Iraq.

Từ nhiều nguồn khác nhau, khủng bố IS có rất nhiều chủng loại tên lửa chống tăng nguy hiểm. Những loại tên lửa này có xuất xứ từ Nga, Mỹ, Pháp, Bungari và cả Trung Quốc. Hình ảnh xe tăng T-72 của quân đội Syria bị tên lửa chống tăng của phiến quân bắn trúng.

Quân đội Syria vừa thu giữ kho vũ khí cực lớn của khủng bố IS tại tỉnh Deir Ezzor, đáng chú ý trong số vũ khí này có cả tên lửa chống tăng HJ-8 của Trung Quốc. 

 Đây là loại tên lửa từng thổi tung xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất. Được biết lực lượng vũ trang Peshmerga đã dùng loại HJ-8 để phá hủy 2 xe tăng M1 Abrams trong biên chế của quân đội Iraq tháng 10 vừa qua.

Hình ảnh xe tăng M1 Abrams bị tên lửa HJ-8 đánh trúng.

Hình ảnh xe tăng M1 Abrams bị cháy đen.

Phần đuôi xe bị cháy rụi, khiến chiếc xe tăng bị hư hỏng không thể phục hồi.

Từ lâu, những dòng vũ khí Trung Quốc thường bị gắn mác sao chép, có giá rẻ và tính năng chiến đấu đáng bàn, thì nay những tiến bộ của họ về chế tạo vũ khí, đặc biệt là vũ khí diệt xe tăng, làm Nga và Mỹ cũng phải giật mình.

HJ-8 là tên lửa chống tăng chủ lực của Trung Quốc. Theo Military-today, tên lửa này phục vụ quân đội trong giai đoạn 1984 - 1988. 

Hình ảnh kho vũ khí của IS vừa bị tịch thu có cả bệ phóng tên lửa HJ-8.

Tương tự nhiều vũ khí khác, HJ-8 vay mượn thiết kế từ các mẫu tên lửa chống tăng của nước ngoài.

Thiết kế của HJ-8 pha trộn giữa Milan của Pháp, BGM-71 TOW của Mỹ và 9M113 Konkurs của Liên Xô, nó thuộc loại tên lửa chống tăng dẫn đường bằng dây thế hệ 2.

Hình ảnh ống phóng tên lửa HJ-8 trong kho vũ khí IS vừa bị thu giữ.

Ống phóng HJ-8 được bố trí trên giá 3 chân tương tự BGM-71, trong khi cơ cấu phóng và hệ thống ngắm mục tiêu lại giống Milan. 

Tên lửa có đường kính 120 mm, dài 1.560 mm, trọng lượng 11,2 kg, trọng lượng phóng 25 kg.

Điểm nổi bật của tên lửa này là khả năng xuyên phá khá mạnh. Đầu đạn của HJ-8 có thể đánh bại giáp của hầu hết các xe tăng thế hệ 2 như Leopard-1, T-62, M60 và AMX-30.

Người điều khiển tên lửa ở trạng thái quỳ, sau khi phóng, họ phải duy trì đường ngắm cho đến khi tên lửa chạm mục tiêu. 

HJ-8 được dẫn hướng bán tự động bằng dây dẫn, tầm bắn khoảng 4 km. Tuy nhiên những phiên bản về sau sử dụng hệ dẫn đường bằng laser.

Biến thể cải tiến của HJ-8E sử dụng rộng rãi tại chiến trường Syria trang bị đầu nổ kép nặng hơn 24 kg, tầm bắn 4.000 m, có hệ thống ngắm ảnh nhiệt trên bệ phóng và dẫn đường bằng laser.

Chính từ biến thể nâng cấp này nên ngay cả xe tăng hiện đại M1 Abrams do Mỹ sản xuất cũng đã bị hạ gục cách dễ dàng.

Nguồn gốc của tên lửa HJ-8 mà khủng bố IS sở hữu có thể do chúng tịch thu từ kho quân khí của quân đội Iraq, Syria, hoặc cũng có thể từ các lực lượng đối lập.

Không loại trừ khả năng IS đã mua loại tên lửa này từ thị trường chợ đen. Khả năng diệt tăng với hiệu suất cao khiến HJ-8 là một trong những vũ khí chống tăng hiệu quả của khủng bố IS.