Xuất bản "Trái tim, quả đất" cuốn sách về Bác Hồ trong chiến dịch Biên giới cuối năm 1950

ANTD.VN - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Trái tim, quả đất" của cố nhà văn Sơn Tùng. Đây là một trong ba tác phẩm tiểu thuyết của ông viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Trái tim, quả đất" miêu tả nhân vật trung tâm là Bác Hồ trong chiến dịch Biên giới cuối năm 1950 - một trong những chiến dịch quan trọng nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Cuốn sách đã thể hiện sống động, chân thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tính cách giản dị, yêu nước, thương dân và trí tuệ mẫn tiệp của Người khi có thể nhận biết được suy nghĩ của kẻ địch.

Cuốn sách như một thước phim chân thực và quý giá được chắt lọc từ ký ức của những người may mắn được tiếp xúc, làm việc với Bác Hồ. Các nhân vật trong tác phẩm được khắc họa rất rõ nét, từ hình tượng Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, các tướng lĩnh, chiến sĩ trên đường ra mặt trận; từ nhà văn, nhà nhiếp ảnh, các chiến sĩ cận vệ của Bác; từ những đồng bào dân tộc thiểu số đến các hàng binh ngoại quốc...

Tất cả đều được mô tả với những nét tính cách riêng, đều toát lên được những phẩm chất sáng ngời của họ, đại diện cho một thế hệ anh hùng. Qua những trang văn đẹp lay động lòng người, cuốn sách mang đến cho độc giả những tình tiết chân thật, xúc động về Bác Hồ, về những chiến sĩ kiên cường tham gia chiến dịch Biên giới, câu chuyện về tình yêu lứa đôi của anh hàng binh người Angiêri dũng cảm và cô dân quân hỏa tuyến người dân tộc thiểu số xinh đẹp, nhân hậu.

Nhà văn Sơn Tùng, tên đầy đủ là Bùi Sơn Tùng, quê ở Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là nhà văn Việt Nam có nhiều tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đó có các tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng được tái bản nhiều lần như "Búp sen xanh", "Bông sen vàng"...

Trước khi trở thành nhà văn, ông đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoạt động trên các lĩnh vực tuyên huấn, tuyên truyền, huấn luyện, quân sự, phóng viên. Ông cùng với đồng nghiệp bám sát các mặt trận, các đợt trinh sát, gần gũi dân, đến nhiều địa điểm nóng bỏng để phản ánh kịp thời cuộc sống và chiến đấu của bộ đội, đồng bào.

Có rất nhiều cây bút tại Việt Nam cũng như trên thế giới thử sức với đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng Sơn Tùng vẫn được nhiều nhà nghiên cứu và độc giả khẳng định là nhà văn viết về Bác Hồ nhiều nhất và thành công nhất, một nhà Hồ Chí Minh học thực thụ. Sơn Tùng viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong cách rất khác lạ, văn phong của ông có sự kết hợp giữa yếu tố văn học và lịch sử thời đại, đặc biệt là khả năng miêu tả tâm lý nhân vật.