Xử phạt kẻ côn đồ chém học sinh tại cổng trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26-9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hoà Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vương Đình Khánh (SN 1993), trú tại phường Hữu Nghị,TP Hòa Bình bị TAND TP Hòa Bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt 12 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích”.
Bị cáo Khánh tại phiên toà xét xử (người áo trắng ngồi giữa)

Bị cáo Khánh tại phiên toà xét xử (người áo trắng ngồi giữa)

Theo nội dung bản án, khoảng 13h45’ ngày 31/1/2023, trong lúc ngồi tại quán nước thuộc tổ 7, phường Hữu Nghị (đối diện cổng trường THCS Hữu Nghị), Khánh nhìn thấy cháu Vũ Tuấn T. (SN 2006), trú tại tổ 1, phường Hữu Nghị và Trần Phạm Lâm T. (SN 2005), trú tại tổ 2, phường Hữu Nghị đi xe máy đến cổng trường vào quán nước gần đó.

Do có mâu thuẫn từ trước với cháu Vũ Tuấn T. nên Khánh nảy sinh ý định đánh cháu T. Khánh lấy con dao từ cửa hàng bán đồ ăn vặt gần đó giấu trong người đi về chỗ Vũ Tuấn T. và Trần Phạm Lâm T. ngồi. Đến nơi Khánh dùng chân đạp Vũ Tuấn T. ngã về phía sau, thấy cháu T. chống tay đứng dậy Khánh dùng dao chém 1 nhát trúng vào mu bàn tay trái, 1 nhát trúng vào vùng trán bên phải của T. Cháu Trần Phạm Lâm T. chạy đến can ngăn bị Khánh dùng dao chém nhưng không trúng. Thấy vậy cả hai bỏ chạy khỏi quán, còn Khánh quay về quán ăn vặt cất con dao vào chỗ cũ.

Sự việc bị tổ công tác Công an phường Hữu Nghị đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại Bản giám định pháp y số 31, ngày 6/2/2023 của Trung tâm Giám định pháp y, Sở Y tế kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của Vũ Tuấn T. do thương tích gây ra là 7%.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử sở thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND TP Hòa Bình đã tuyên phạt Vương Đình Khánh 12 tháng tù vê tội "cố ý gây thương tích” .

Cho rằng mức án trên quá nặng, Vương Đình Khánh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, do không đưa ra được tình tiết mới làm căn cứ cho Hội đồng xét xử xem xét, Vương Đình Khánh tự nguyện xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Trước đó, vào năm 2009, Vương Đình Khánh bị TAND TP Hòa Bình xử phạt 30 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích”, đã chấp hành xong hình phạt.