Xử phạt 8 năm tù giam đối tượng bán “thiên thạch” rởm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo Đặng Văn Phương (SN 1973), trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đối với bản án sơ thẩm của TAND huyện Yên Thủy.
Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên mức hình phạt 8 năm tù đối với bị cáo Đặng Văn Phương, như bản án sơ thẩm đã tuyên
Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên mức hình phạt 8 năm tù đối với bị cáo Đặng Văn Phương, như bản án sơ thẩm đã tuyên

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Bùi Văn Dụng, trú tại xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk và Bùi Văn Nghiêm, trú tại xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn tỉnh quen biết và làm thuê cho Đặng Văn Phương.

Khoảng tháng 5-2019, Phương, Dụng, Nghiêm bàn bạc cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn dùng vật nói là đá thiên thạch (hay gọi là đồng đen, đồ cổ) để bán cho người có nhu cầu rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua.

Dụng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo kết bạn với một người ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhờ tìm khách có nhu cầu. Quá trình liên lạc, Dụng sử dụng tên giả là Phúc, địa chỉ thường trú tại Hoa Lư (Ninh Bình) để trao đổi, nhờ tìm hộ người mua đá thiên thạch.

Ngày 31/5/2019, anh Vương Đình Hùng, trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tới nhà sàn của ông Bùi Văn Nhiên ở xóm Côm, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) theo chỉ dẫn của các đối tượng để xem vật mẫu và giao dịch. Tại đây, Phương lấy ra một vật hình thoi, màu đen, dài khoảng 5cm, dường kính 0,5cm thả vào ca đựng nước đã chuẩn bị sẵn thì vật này lơ lửng trong nước. Thấy vậy, anh Hùng tin là đá thiên thạch thật nên hỏi giá, các đối tượng ra giá 27 tỷ đồng. Sau khi mặc cả, anh Hùng đồng ý mua với giá 25 tỷ đồng. Để chắc chắn là đá thiên thạch thật, anh Hùng yêu cầu được thử các tính năng khác của viên đá thì các đối tượng yêu cầu về nhà Dụng tại Hoa Lư (Ninh Bình) - địa chỉ không có thật để thử và thực hiện giao dịch mua bán. Trước khi đi Phương yêu cầu anh Hùng đặt cọc 400 triệu đồng. Nhận tiền đặt cọc và viết giấy biên nhận xong, trong quá trình di chuyển về Ninh Bình thì Phương bỏ trốn, chiếm đoạt 400 triệu đồng của anh Hùng, sau đó chia tiền cho những người còn lại.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Bùi Văn Dụng, Bùi Văn Nghiêm, Đặng Văn Phương đã đủ yếu tố cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, Đặng Văn Phương bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thủy đã phát lệnh truy nã, ra quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Đặng Văn Phương để xử lý sau. Các đối tượng: Bùi Văn Dụng, Bùi Văn Nghiêm bị TAND huyện Yên Thủy đưa ra xét xử năm 2021, Dụng bị xử phạt 8 năm tù, Nghiêm bị xử phạt 7 năm tù.

Đối với Đặng Văn Phương, sau khi bỏ trốn bị Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) bắt giữ, bàn giao cho Công an huyện Yên Thủy xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thủy đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, chuyển hồ sơ cho cơ quan tố tụng đưa ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Yên Thủy tuyên phạt Đặng Văn Phương 8 năm tù, buộc bị cáo phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của phía bị hại.

Không đồng ý với phán quyết trên, Đặng Văn Phương đã có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Đặng Văn Phương, giữ nguyên mức hình phạt 8 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như bản án sơ thẩm đã tuyên.