Xử phạt 10 năm tù đối tượng đánh vợ cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-7, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Hà (SN 1977) trú tại xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy về tội “Giết người”.
Bùi Văn Hà bị xử phạt 10 năm tù

Bùi Văn Hà bị xử phạt 10 năm tù

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Văn Hà và chị Nguyễn Thị N là vợ chồng, nhưng đã ly hôn vào năm 2021. Quá trình chung sống, 2 người đã có 2 con chung.

Khi giải quyết ly hôn, tòa đã giao cho mỗi người nuôi 1 con. Đến đầu tháng 6/2022, chị N về đón con gái đang ở với bố về chơi với mình ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Đến khoảng 14h ngày 13/6/2022, khi thấy chị N về nhà hái quả vải cho con. Bùi Văn Hà đã chặn xe để hỏi việc chị N có đưa con gái về không. Sau đó, Hà đã đánh chị N. Do bị đánh nên chị N đã bỏ chạy. Tuy nhiên, sau đó đã bị Bùi Văn Hà đuổi kịp và vật ngã xuống đất dùng tay chân tỳ đè lên người chị N. Trong quá trình vật lộn, giằng co chị N có nhặt được 1 con dao ở đống đá.

Lúc này, anh Bùi Văn Chung là em trai Hà, thấy vậy đã giằng con dao trên tay chị N, đồng thời hô hoán để mọi người đến biết đến ứng cứu. Trong lúc đó, Bùi Văn Hà đã nhặt đá ở gần đó đập vào vùng mặt chị N làm chảy nhiều máu và nằm bất động. Nghĩ chị N đã chết, Hà dừng lại và chạy lên mái nhà nhảy xuống nhằm mục đích tự sát nhưng không chết. Chị Nguyễn Thị N được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, thương tích do Bùi Văn Hà gây ra đã làm chị N tổn thương 44% sức khỏe.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hà mức án 10 năm tù về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 BLHS.