Xử lý xe quá tải trên các tuyến quốc lộ vào nội đô

ANTD.VN - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tình trạng xe quá tải hiện vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều lái xe thể hiện sự coi thường pháp luật khi chở hàng quá tải lưu thông trên các quốc lộ nhưng lại có thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng khi bị kiểm tra. Trước tình trạng này, lực lượng CSGT Hà Nội đã ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm, nhất là tại các tuyến đường nối đến các mỏ vật liệu xây dựng, nhà máy xi măng, khu công nghiệp, bến thủy nội địa.

Chiếc xe này chở vật liệu xây dựng đi qua Quốc lộ 6, đoạn qua thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Phát hiện xe có dấu hiệu chở quá tải, vật liệu để rơi vãi nên lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Mặc dù CSGT và TTGT đã nhiều lần ra hiệu lệnh nhưng lái xe vẫn không chịu xuống xuất trình giấy tờ, và cũng không cho xe lên cân.

Sau khi lực lượng chức năng tuyên truyền về quy định của pháp luật, lái xe này mới hiểu và chấp hành.

Đây cũng là một trong số tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh về Hà Nội. Đặc biệt, là tuyến đường mà các mỏ đá, vật liệu xây dựng từ các tỉnh chở về Hà Nội nên tình trạng vi phạm xe quá khổ quá tải khá phức tạp. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, chỉ tính riêng tuyến quốc lộ này, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 1.100 trường hợp xe quá tải, phạt khoảng 1,7 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ phối hợp chặt với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý và tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32 ngày 25/11/2016 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông.