Xử lý tình huống cháy giả định tập thể cũ ở quận Ba Đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong công tác an toàn cháy, nổ, UBND và CAQ Ba Đình, Hà Nội đã triển khai diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và tặng bình chữa cháy miễn phí cho cư dân tập thể cũ số 20 phố Đặng Dung.
Các lực lượng tiếp bằng thang tại mặt tiền khu tập thể để tìm kiếm cứu nạn

Các lực lượng tiếp bằng thang tại mặt tiền khu tập thể để tìm kiếm cứu nạn

Tình huống giả định xảy cháy tại tầng 2 của khu tập thể, đám cháy nhanh chóng bùng phát lớn có nguy cơ cháy lan sang nhà lân cận.

Khi phát hiện hỏa hoạn người dân đã đánh kẻng báo động, huy động lực lượng sử dụng bình chữa cháy dập lửa, hướng dẫn người mắc kẹt thoát nạn, cứu nạn, đồng thời thông báo đến lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, UBND phường Quán Thánh, CAP Quán Thánh điều động lực lượng y tế, dân phòng nhanh chóng đến làm nhiệm vụ. Các lực lượng nhanh chóng triển khai, dùng thang sắt tiếp cận tiếp cận từ phía mặt tiền của khu tập thể xử lý đám cháy. Nhanh chóng tiếp cận cứu nạn, lực lượng làm nhiệm vụ đã cứu nạn an toàn, dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Lực lượng chữa cháy triển khai bơm tăng áp chữa cháy

Lực lượng chữa cháy triển khai bơm tăng áp chữa cháy

Tại buổi diễn tập, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng CAQ Ba Đình cho biết: “Với những khu tập thể cũ hiện có trên địa bàn chủ yếu được xây dựng từ những năm 1970, 1980 hạ tầng đã xuống cấp, người dân cơi nới để tăng diện tích sử dụng. Hệ thống điện, đường dây dẫn quá tải, trong khi thiết bị điện gia tăng khiến tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ gia tăng. Điều dễ phát hiện nhất các hành lang thoát nạn khu tập thể đều bị các hộ sử dụng, cản trở khiến việc du chuyển trong điều khiện khắc nghiệt sẽ rất khó khăn, hạn chế. Thông qua diễn tập là biện pháp tuyên truyền trực quan, đồng thời để bà con trải nghiệm thực tế qua đó đúc rúc cho mình khiến thức kỹ năng ứng phó khi xảy ra sự cố hỏa hoạn”.

Lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ

Lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ

Đồng chí Phó trưởng CAQ Ba Đình cũng phân tích, đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, việc trạng bị phương tiện cũng chưa đủ, mà còn phải có kiến thức, kỹ năng thực tế để khi áp dụng không bị bỡ ngỡ, loay hoay. Việc có bình chữa cháy và sử dụng thành thạo bình chữa cháy mới có thể nâng cao khả năng ứng phó, hạn chế cháy lớn, hạn chế thương vong xảy ra.

Cũng tại buổi diễn tập, ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập tổ chữa cháy tình nguyện và trao tặng bình cứu hỏa miễn phí cho cư dân tập thể 20 phố Đặng Dung. Đây là hành động thiết thực để nang cao công tác phòng ngừa, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.