Xử lý rác thải nông thôn - Nhìn từ ý thức người dân và việc thu gom vận chuyển

ANTD.VN - Những năm gần đây, rác thải sinh hoạt trở thành vấn đề bức xúc đối với khu vực ngoại thành Hà Nội. Bức xúc từ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân còn chưa cao, cho đến khâu thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý rác. Huyện Mỹ Đức được coi là một trong những “điểm nóng” của khu vực ngoại thành khi “đối mặt” với vấn đề rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, một năm trở lại đây, tình trạng này được cải thiện đáng kể, lượng rác ùn lại do tắc bãi cũng được xử lý, tránh gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh.

Hình ảnh tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội cách đây hơn 1 năm. Rác tràn lan tại lòng, lề đường … đâu đâu cũng có thể trở thành nơi để rác.

Trước năm 2016, toàn bộ khối lượng rác này được chôn lấp tạm thời tại 43 bãi trên địa bàn 22 xã, thị trấn. Từ năm 2016, mỗi ngày, huyện Mỹ Đức được thành phố phân luồng vận chuyển, xử lý tại các khu tập trung của thành phố. Tuy nhiên, tình trạng nhếch nhác vẫn không được cải thiện nhiều.

Được biết, từ năm 2021, Urenco Hà Nội tiếp nhận địa bàn huyện Mỹ Đức, môi trường tại đây đã có nhiều thay đổi.

Công tác duy trì vệ sinh được thực hiện thường xuyên, các tuyến đường luôn được sạch sẽ. Bên cạnh công tác duy trì, những công nhân môi trường sẽ vào từng ngõ xóm để thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ dân.

Khi các xe gom rác đã đầy được vận chuyển về bãi rác trung chuyển. Tại đây, rác sẽ được đưa lên xe với trọng tải lớn, phủ bạt đảm bảo không phát tán rác trong quá trình di chuyển, sau đó vận chuyển lên khu liên hợp xử lý chất tải Nam Sơn.

Mỗi ngày huyện Mỹ Đức phát sinh khoảng 80 tấn rác thải sinh hoạt. Trong năm 2022, khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn xảy ra 4 lần tắc bãi. Do đó, lượng rác tồn trên địa bàn huyện lên đến hàng ngàn tấn.

Chính vì thế, bên cạnh công tác thu gom, duy trì vệ sinh môi trường, lượng rác còn tồn đọng sẽ được URENCO Hà Nội thu gọn, phun khử khuẩn, rắc vôi bột đảm bảo môi trường xung quanh.

Đường làng ngõ xóm sạch đẹp, diện mạo nông thôn của huyện Mỹ Đức nói riêng và TP Hà Nội nói chung được thay đổi từng ngày, ý thức người dân cũng được nâng lên trong việc đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định.