Xử lý nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí ẩu đả trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết đã kịp thời ngăn chặn giữa hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khi để ẩu đả, gây mất ANTT.
Các phương tiện và hung khí cơ quan Công an thu giữ

Các phương tiện và hung khí cơ quan Công an thu giữ

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 15-6, Công an huyện Bảo Thắng phát hiện nhóm thanh niên đi trên khoảng 10 xe gắn máy các loại, xe không gương chiếu hậu, đèo 3,4 không đội mũ bảo hiểm, gầm rú ga gây mất ANTT.

Các đối tượng cầm theo nhiều vật dụng như dao, kiếm, gậy, tuýp sắt di chuyển từ khu vực xã Sơn Hà đến xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an huyện Bảo Thắng đã triển khai lực lượng ngăn chặn kịp thời xử lý, không để hỗn chiến xảy ra.

Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã tiến hành áp sát, giữ được 22 đối tượng, thu nhiều hung khí nguy hiểm và 7 xe máy các loại...

Tại Cơ quan Công an, đối tượng La Thành L (SN 2006), trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai khai nhận do có mẫu thuẫn trên mạng xã hội với 1 thanh niên tên Nguyễn Văn H (SN 2007), trú tại huyện Bảo Thắng, nên hai bên đã hẹn đánh nhau. Trước khi đi, L đã gọi điện thoại cho nhiều thanh niên khác tụ tập, chuẩn bị nhiều loại hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc đang được Công an huyện Bảo Thắng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.