Xử lý nhóm đối tượng càn quấy, lạng lách, đánh võng xe máy trên phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh cbo biết đang lập hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.
Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h30 tối 17-10, nhóm đối tượng Bùi Tài A, Nguyễn Minh S, Nguyễn Quốc T, Đỗ Quốc T, Bùi Duy A, Đào Huy H, Lê Phương T và Phạm Bảo H (chủ yếu sinh năm 2007 và 2008) cùng trú tại TP Hạ Long rủ nhau phóng xe máy lạng lách, đánh võng trên đường.

Nhóm này trên đường phóng nhanh, lạng lách, đánh võng còn “nạp” thêm một số người đi cùng. Khi đi đến đoạn đường Quảng Trường 30-10 thì các đối tượng nhìn thấy chốt CSGT đang làm nhiệm vụ bên phải đường nên điều khiển xe bỏ chạy.

Sau đó, cả nhóm điều khiển xe quay lại đi về hướng Công viên Lán Bè với mục đích trêu lực lượng chức năng.

Khi cả nhóm đi đến gần chốt làm việc của CSGT, các đối tượng đã hô hoán, thách thức rồi cả nhóm điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi ỉnh ỏi trên đường đi qua chốt CSGT đã bị tổ công tác xử lý.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 2-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Tài A về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.