Quận Thanh Xuân:

Xử lý nghiêm tình trạng xe 3 bánh tự chế vi phạm trật tự an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Sau hơn một tháng triển khai kế hoạch “Tổng điều tra cơ bản, kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ; xe 3 bánh, 4 bánh tự chế lấy danh nghĩa xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật; đề xuất sắp xếp điểm dừng đỗ, đón trả khách cho xe ôm hoạt động trên địa bàn”, Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản, xử lý hàng chục phương tiện vi phạm...

Lực lượng Công an quận Thanh Xuân xử lý xe 3 bánh tự chế

Lực lượng Công an quận Thanh Xuân xử lý xe 3 bánh tự chế

Theo Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, từ ngày 9-11-2020 đến nay, Công an 11 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Đội Cảnh sát kinh tế của Công an quận đã tiến hành điều tra cơ bản, thống kê các cơ sở sản xuất, điểm, tuyến thường tập trung phương tiện quá tải, quá khổ, xe 3 bánh - 4 bánh tự lắp ráp, lấy danh nghĩa xe thương binh hoạt động. Trên cơ sở đó, Công an cơ sở nghiên cứu, đề xuất UBND phường quy hoạch, sắp xếp các điểm dừng đỗ, đón trả khách cho "xe ôm" và "xe ôm" công nghệ.

Trong hơn một tháng triển khai, lực lượng công an đã tạm giữ 22 phương tiện

Trong hơn một tháng triển khai, lực lượng công an đã tạm giữ 22 phương tiện

Sau khi tiến hành rà soát, lực lượng công an cơ sở đã tuyên truyền vận động các cá nhân sử dụng, kinh doanh xe 3, 4 bánh tự chế ký cam kết chấp hành tốt quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đối với các phương tiện xe 3, 4 bánh không bảo đảm kỹ thuật, chuyển đổi sang ngành nghề khác để tránh vi phạm pháp luật.

“Trong những ngày đầu ra quân, lực lượng công an xác định nhiệm vụ tuyên truyền vận động là trọng tâm, hàng đầu. Chỉ khi người dân thực sự hiểu việc sử dụng xe 3, 4 bánh tự chế để kinh doanh, vận chuyển hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm cho chính bản thân họ và người tham gia giao thông thì mới có ý thức tự giác, chuyển đổi phương thức kinh doanh khác. Vì vậy, chúng tôi kiên trì thuyết phục người dân. Tuy nhiên, song song với các biện pháp mềm dẻo, Công an quận cũng lập biên bản tạm giữ phương tiện, xử lý theo đúng quy định đối với các trường hợp “ngó lơ”, vi phạm nhiều lần”, Đại úy Lê Ngọc Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Thanh Xuân chia sẻ.

Từ ngày đầu ra quân đến nay, Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản xử lý vi phạm, tạm giữ 22 phương tiện xe 3 bánh tự chế. Do loại xe này có mức giá mua bán không cao, không đủ chất lượng hoạt động nên hầu hết các chủ phương tiện đã ...“bỏ của, chạy lấy người", không đến cơ quan công an để giải quyết theo quy định.

Từ nay đến cuối tháng 12-2020, Công an quận Thanh Xuân tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe 3, 4 bánh tự chế vi phạm trật tự an toàn giao thông, là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông.