Xử lý nghiêm hành vi gian dối, vi phạm công tác phòng chống dịch để trục lợi

ANTD.VN - Thời gian qua, sự chung sức đồng lòng của các cấp chính quyền và quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, đã giúp Hà Nội dần khoanh vùng và cơ bản khống chế được sự lây lan của dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số đối tượng lợi dụng tình hình này để có các hành vi trục lợi, như làm giả giấy đi đường, giấy xét nghiệm Sars-CoV-2 gây nguy hiểm cho cộng đồng. Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm đã đấu tranh, làm rõ một đường dây làm giả giấy đi đường để đưa người từ Hà Nội về Nghệ An ngay trong thời điểm giãn cách xã hội. Đây là trường hợp đầu tiên tại Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam,  điều này cho thấy sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Chiếc xe này đang dừng đỗ chờ đón khách tại khu vực Cống Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra. Dù những người này xuất trình được giấy đi đường do một công ty vận tải cấp, nhưng lái xe không phải người của công ty này, cũng không biết những người đi cùng là ai. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã đưa nhóm người này về trụ sở để làm rõ.

Tiến hành điều tra làm rõ, cơ quan công an xác định, Nguyễn Thị Thu Hồng, kế toán của Công ty vận tải quốc tế Hồng Hà chính là người làm giả giấy đi đường để vận chuyển hành khách về quê giữa thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội.

Lợi dụng việc công ty được phép ra đường để vận chuyển hàng thiết yếu, chị này đã lên mạng tìm kiếm những người có nhu cầu về quê. Với mức giá 1 triệu đồng cho 1 người, Hồng tự điền thông tin của khách hàng vào giấy đi đường của công ty rồi ký, đóng dấu để đưa người vượt chốt.

Thời gian qua, đã có không ít trường hợp sử dụng giấy đi đường, giấy xét nghiệm Covid-19 giả bị phát hiện, xử lý. Nhưng vụ việc trên là trường hợp duy nhất bị khởi tố.

Rõ ràng, trong thời điểm cả nước đang căng mình chống dịch, thì một bộ phận nhỏ ý thức kém trong công tác phòng dịch, sẽ xóa bỏ đi biết bao nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu, gây bức xúc trong dư luận… Chính vì vậy, cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm này, bởi nó không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là làm trái với lương tâm, đạo đức trong công cuộc phòng, chống dịch hiện nay.