Xử lý nghiêm "cát tặc"

ANTĐ - Lợi dụng những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều đối tượng lén lút sử dụng tàu khai thác cát trái phép trên dọc tuyến sông Hồng thuộc địa bàn các huyện Gia Lâm, Ba Vì và quận Long Biên (Hà Nội), nhưng đã bị lực lượng chức năng CATP Hà Nội bắt giữ.

Xử lý nghiêm "cát tặc" ảnh 1

Những chiếc tàu hút cát trái phép bị CAH Ba Vì đưa về tạm giữ tại cảng Sơn Tây

Liên tục bắt giữ “cát tặc”

Khoảng 22h30 ngày 3-5, Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội phối hợp với Phòng CSGT đường thủy và CAH Gia Lâm tuần tra, bắt giữ 1 tàu vỏ sắt số hiệu NĐ - 3014, do Hoàng Đạt Thanh (SN 1971) điều khiển cùng Vũ Văn Vinh (SN 1993), đều ở xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang hút trộm cát trái phép dưới lòng sông (đoạn thuộc địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Cùng thời điểm này, chiếc tàu vỏ sắt số hiệu HY - 0458 do Trần Văn Hùng (SN 1985) và Nguyễn Văn Trường (SN 1983) đều ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đang vận hành hút cát trái phép dưới lòng sông thuộc địa bàn xã Bát Tràng cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhận định việc các đối tượng sẽ lợi dụng những ngày nghỉ để khai thác cát trái phép, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng CSGT đường thủy và công an các quận, huyện tuần tra, bắt giữ thêm 1 tàu hút cát số hiệu HD - 0502 do Trần Văn Trãi (SN 1990) và phụ tàu là Trần Văn Tuyền (SN 1986) đều ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông, đoạn thuộc địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào lúc 1h30, ngày 4-5.

Đến 4h cùng ngày, Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với CAQ Long Biên và lực lượng CSGT đường thủy tiếp tục bắt giữ tàu số hiệu HN - 1627 do Trần Việt Chiến (SN 1966) và Trần Việt Chanh (SN 1992) đều ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội đang điều khiển tàu hút cát dưới lòng sông, đoạn thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Tại địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội, ngày 1-4, CAH Ba Vì kiểm tra, bắt giữ 2 tàu hoạt động hút cát trái phép dưới lòng sông Hồng thuộc thôn Cao Cương, xã Đông Quang, huyện Ba Vì. Danh tính chủ tàu được xác định là Phùng Trọng Phúc (SN 1972, ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1978, ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tiếp đến, ngày 5-4, Công an huyện Ba Vì kiểm tra, bắt giữ 2 tàu hoạt động hút cát trái phép lòng sông Hồng, thuộc thôn Phú Xuyên, xã Phú Châu, chủ tàu là Vũ Thị Xuân (SN 1967, ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Trước đó, ngày  8-4, CAH Ba Vì cũng đã kiểm tra, bắt giữ 1 tàu hoạt động hút cát trái phép lòng sông Hồng thuộc xã Tản Hồng, do Nguyễn Văn Quang (SN 1974, ở phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) là chủ tàu.

Thu giữ hơn 10 tàu hút cát

Theo Thượng tá Phùng Quang Hiển, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP, thực hiện đợt cao điểm và dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm công tác tuần tra kiểm soát tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó đặc biệt là tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông Hồng và sông Đuống thuộc địa bàn TP Hà Nội.

Trong những ngày nghỉ lễ (30-4 và 1-5), các đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng, công an các quận, huyện bắt giữ hơn 10 tàu hút cát với gần 20 đối tượng. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng CAH Ba Vì cho biết, Ba Vì là địa bàn giáp ranh giữa Thủ đô Hà Nội với nhiều tỉnh, có tuyến đường sông (sông Hồng, sông Đà) dài 47km chảy qua 17/31 xã, thị trấn, là điều kiện thuận lợi để các đối tượng hoạt động khai thác cát trái phép.

Với đặc điểm đó, Công an huyện Ba Vì đã tích cực, chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình và phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, phát hiện, kiểm tra, xử lý các đối tượng, phương tiện hoạt động khai thác cát trái phép.

Trong năm 2015, CAH Ba Vì đã trực tiếp phát hiện, kiểm tra và phối hợp với các Phòng Cảnh sát môi trường, CSGT đường thủy - CATP Hà Nội kiểm tra, xử lý tổng số 18 vụ, với 26 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép, tổng số tiền phạt khoảng 300 triệu đồng.

Qua công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt của CAH Ba Vì, đã  giảm hẳn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện Ba Vì xuất hiện một số đối tượng, phương tiện quay trở lại hoạt động khai thác cát trái phép với phương thức chủ yếu là lén lút hoạt động vào ban đêm tại một số xã như: Đông Quang, Chu Minh, Tây Đằng, Cam Thượng, Phú Châu và địa bàn giáp ranh giữa huyện Ba Vì với huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc hay huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

“Từ đầu năm 2016 đến nay, CAH Ba Vì đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ có hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn, tạm giữ 7 tàu, 2 máy xúc, 9 đầu nổ và 9 đường ống hút, tổng số tiền phạt khoảng 100 triệu đồng” -  Trung tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm.