Công an Thủ đô thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Xoa dịu nỗi đau, sẻ chia mất mát với đồng chí, đồng đội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 12-7, Cụm thi đua số 2 CATP Hà Nội đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ thân nhân gia đình các đồng chí hy sinh, CBCS bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ ở Đắk Lắk.

Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 CATP Hà Nội cho biết, tháng 7 hàng năm là dịp để mỗi cá nhân, tổ chức, đơn vị tri ân những người con đã hy sinh một phần máu xương cho Tổ quốc. Với tinh thần ấy, Cụm thi đua số 2 CATP Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình CBCS thuộc các đơn vị trong Cụm thi đua là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ và phát động quyên góp ủng hộ thân nhân gia đình các đồng chí hy sinh, CBCS bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ ở Đắk Lắk.

Mục đích của kế hoạch nhằm quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ, sẻ chia tới đời sống tinh thần và vật chất đối với những gia đình CBCS là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ.

Tại lễ phát động, Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương nêu rõ, tùy vào điều kiện, khả năng của mỗi CBCS, bằng tình cảm của cá nhân mình, hãy cùng chung tay, chia sẻ khó khăn, động viên gia đình cán bộ chiến sĩ là liệt sĩ và cán bộ hiện là thương binh thuộc Công an xã Ea Ktur và Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Qua hoạt động trao tặng, ủng hộ, góp phần chia sẻ, động viên, hỗ trợ, xoa dịu nỗi đau đối với thân nhân và gia đình các đồng chí, đồng đội hy sinh, bị thương, thể hiện rõ nghĩa tình đồng chí, đồng đội, tinh thần tương thân, tương ái bằng hoạt động thiết thực, có ý nghĩa.

Chỉ huy Phòng Hồ sơ nghiệp vụ hưởng ứng quyên góp

Chỉ huy Phòng Hồ sơ nghiệp vụ hưởng ứng quyên góp

Phát biểu hưởng ứng quyên góp ủng hộ các gia đình có CBCS bị thương và hy sinh, tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh, cống hiến của các đồng chí, Đại úy Nguyễn Thị Mai Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Hồ sơ nghiệp vụ khẳng định cùng với đoàn viên thanh niên thường xuyên tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng liệt sĩ; noi gương sáng của các đồng chí đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu ở Đắk Lắk, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, không chùn bước trước khó khăn, gian khổ; vì nước, vì dân, quên thân phục vụ; sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm được giao.

Cùng với đó, tiếp tục sử dụng mạng xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh - thiếu niên, nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; đồng thời tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.