"Xi nhan" vẫn không cho vượt, xuống xe đánh tử vong đối phương

ANTD.VN - Liên quan đến vụ án giết người xảy ra ngày 2-8-2016 tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, ngày 1-8, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã đưa ba bị cáo trong vụ án ra xét xử.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18h30 phút ngày 2-8-2016, Nguyễn Văn Thùy, 29 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì điều khiển xe ô tô chở Nguyễn Quang Duyên, 31 tuổi, trú tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Đào Văn Vinh, 40 tuổi và một số người khác.

Khi đi đến đoạn chợ ven đường thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai thì thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy đi phía trước, Thùy đã ra tín hiệu xin vượt đường. Nhưng do đường đông nên người này không cho vượt. Cho rằng đối phương cố tình cản trở mình, lại sẵn có hơi men trong người, Thùy đã ép xe chặn đầu và cùng Đức, Duyên hành hung người thanh niên trên dẫn đến tử vong.

Hành vi của các đối tượng đã phạm vào tội “Giết người”, được pháp luật quy định tại điều 93 Bộ Luật hình sự. HĐXX Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đào Đức Vinh tù chung thân, Nguyễn Văn Thùy 18 năm và Nguyễn Quang Duyên 16 năm tù giam.