Xét xử vụ án sinh viên dùng súng đi cướp

(ANTĐ) - Ngày 18-3-2009, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 sinh viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (tỉnh Thái Nguyên) trong vụ cướp tài sản tại xã Đông Ngạc, Từ Liêm. Khi bị phát hiện, các đối tượng trên đã sử dụng súng ngắn bắn trả lực lượng truy đuổi…

Xét xử vụ án sinh viên dùng súng đi cướp

(ANTĐ) - Ngày 18-3-2009, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 sinh viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (tỉnh Thái Nguyên) trong vụ cướp tài sản tại xã Đông Ngạc, Từ Liêm. Khi bị phát hiện, các đối tượng trên đã sử dụng súng ngắn bắn trả lực lượng truy đuổi…

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Cùng quê ở Nghệ An, học trường Cao đẳng Giao thông Vận tải và đều SN 1988 nên nhóm Hồ Văn Thìn, Bùi Văn Thìn, Phạm Ngọc Hiệp, Dương Đức Thịnh chơi khá thân với nhau. Sau đó, nhóm này “kết nạp” thêm Đặng Hồng Tuyến (SN 1989, trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Văn Nhân (SN 1984, ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cũng là bạn học cùng trường. Để kiếm tiền phục vụ nhu cầu vui chơi của cả nhóm, Hồ Văn Thìn đã đứng ra “hô hào” các thành viên đi cướp. Tháng 9-2007, Hồ Văn Thìn đã tìm mua được hai khẩu súng ngắn tự tạo cùng 37 viên đạn.

Sau khi bàn bạc, cả bọn thống nhất chọn Hà Nội là địa điểm để ra tay. Ngày 29-12-2007, Hồ Thìn cho côn gỗ, tuýp nước, dao gấp, dao quắm vào túi, lấy hai khẩu súng lắp đạn rồi đưa cho Tuyến một khẩu, còn mình một khẩu. Sau đó, cả bọn thuê xe khách xuống Hà Nội, đi đến gần trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hồ Thìn đưa túi đựng hung khí cho Nhân cầm rồi bảo Nhân, Thịnh, Tuyến, Hiệp xuống xe đứng đợi để Hồ Thìn và Bùi Thìn đi gặp Trần Bá Đông, sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội nhờ Đông thuê hộ 2 xe máy.

Sau khi thuê được xe, cả bọn chọn khu vực xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm để gây án. Đến 19h cùng ngày, phát hiện thấy một đôi nam nữ đang đi bộ trên đường, Hồ Thìn vội dừng xe để phân phát vũ khí cho đồng bọn và phân công nhau chặn trước và sau đôi nam nữ. Tiếp cận được đôi nam nữ này, chúng ép họ ngồi lên xe, đưa ra chỗ vắng để lục soát cướp đi 101.000 đồng, một điện thoại di động Samsung, rồi bỏ chạy.

Ngay sau đó, nạn nhân đã đến Trạm Cảnh sát Nông Lâm, thuộc CAH Từ Liêm để trình báo. Ngay lập tức, Công an trạm Nông Lâm đã phối hợp cùng Công an xã Đông Ngạc và nhân dân bao vây và bắt giữ được 2 đối tượng Tuyến và Nhân. Qua khám xét thu được trong người Tuyến một khẩu súng và 6 viên đạn, trong người Nhân một côn gỗ, một dao quắm, một dao gấp. Phát hiện bị truy đuổi, Hồ Thìn và Bùi Thìn vứt xe máy bỏ chạy. Thấy bị bao vây, Hồ Thìn đã rút súng bắn thẳng vào nhóm người truy đuổi, rất may cả hai lần bóp cò súng đều không nổ. Lợi dụng lúc nhốn nháo, Hồ Thìn và Bùi Thìn chạy thoát. Hiệp, Thịnh cũng thoát khỏi vòng vây.

Biết không thể trốn thoát, trong 2 ngày 30-12-2007 và 21-1-2008, Hồ Thìn, Bùi Thìn, Hiệp, Thịnh đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hồ Thìn 9 năm tù về tội giết người, 8 năm về tội cướp tài sản, tổng hình phạt mà Hồ Thìn phải chịu là 17 năm tù giam. Bùi Thìn, Hiệp mỗi tên 7 năm tù giam, Nhân 6 năm 6 tháng, Tuyến 6 năm và Thịnh 5 năm tù giam cho hành vi cướp tài sản.

Tam Bạc