Xét xử nữ quái đứng đầu đường dây ma túy tổng hợp

ANTD.VN - Để có tiền ăn tiêu, Nguyễn Thị Huyền, 39 tuổi, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội cùng đồng phạm đã lập đường dây mua bán ma túy lẻ. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điều 194 Bộ LHS.

Theo cáo trạng truy tố, do không có công ăn việc làm nên đầu năm 2017, Huyền mua ma túy tổng hợp mang về nhà chia nhỏ bán kiếm lời. Đối tượng thuê Lương Thị Nhuận, 25 tuổi, trú tại huyện Lang Chánh, Thanh Hóa chuyên đi giao ma túy cho khách. Khoảng 13h ngày 28/3/2017, trong khi Huyền và Nhuận mang ma túy đi giao cho khách tại khu vực phường La Khê, quận Hà Đông thì bị cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội bắt quả tang, thu giữ 300 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an cũng làm rõ 4 đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán ma túy của Huyền, thu giữ hơn 400g ma túy các loại.

Với hành vi phạm tội trên, Tòa án nhân TPHN quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Huyền chịu mức án 18 năm tù giam, các bị cáo còn lại chịu mức án từ 30 đến 17 năm tù giam.