Xem lịch âm - Lịch vạn sự hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2023 tốt hay xấu?

ANTD.VN - Xem lịch âm, lịch vạn sự ngày hôm nay 29-7-2023 có gì đáng chú ý, tốt hay xấu? Hôm nay là ngày thuận lợi cho xây mộ, an táng, tạo tác.

Thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2023

Năm Quý Mão

Tháng Sáu (Thiếu)

Tháng Kỷ Mùi

Ngày Mậu Tý

Giờ Nhâm Tý

Hành Hoả – Trực Chấp – Sao Đê

Đại Thử: 23/07/2023 (06/06 âm lịch) lúc 08h51’

Lập Thu: 08/08/2023 (22/06 âm lịch) lúc 01h24’

Vũng Tàu: Nước lớn 09g00’ – nước ròng 03g16’

Giờ Hoàng đạo: Tý (23g-01g), Sửu (01g-03g), Mão (05g-07g), Ngọ (11g-13g), Thân (15g-17g), Dậu (17g-19g)

Giờ hoàng đạo là giờ tốt theo phong tục.

Theo phong tục của người dân Việt Nam thì có hai loại giờ: giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo. Giờ hoàng đạo nghĩa là giờ tốt, có thể làm được nhiều việc trọng đại như: ăn cưới, đón cô dâu, nhập học, làm tang lễ, an táng, thành hôn, giao dịch, buôn bán, giao tiếp... Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng giờ hoàng đạo được. Theo dân gian, trong mỗi ngày thì có 6 giờ hoàng đạo và 6 giờ hắc đạo. Vì vậy, giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo được chi phối bằng nhau trong mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.

Người Việt Nam quan niệm rằng, trên trời sẽ có 28 vì sao chiếu mệnh là nhị thập bát tú. Trong đó có hai loại sao là sao tốt và sao xấu. Nếu giờ đó thuộc cung của sao Tốt thì có nghĩa là giờ tốt, nếu giờ đó phạm phải sao xấu sẽ giờ xấu. Tùy theo mức độ, tính chất của sao mà tốt trong mỗi lĩnh vực. Ví dụ: Sao Bích tốt trong cưới hỏi, sao Lâu tốt trong xây dựng...

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, khi khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt, khánh thành công trình... đều phải chọn giờ hoàng đạo.

Nhưng lưu ý là có những trường hợp đặc biệt không thể máy móc chọn giờ tốt được. Ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc. Và nếu làm như thế, nó trở thành mê tín dị đoan, hậu quả khó lường.

Ngày hôm nay thuận cho việc: Xây mộ, An táng, Tạo tác.

Cung hoàng đạo: Sư tử – Con sư tử (22/6 - 22/7): Người thuộc cung này tính tự lập, năng động, thẳng thắn, giàu tham vọng, nóng nảy, kiêu ngạo có phần bảo thủ.

* Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Công nghệ số thì xử lý dữ liệu nhiều, càng nhiều dữ liệu thì càng thông minh” (Bộ Thông tin và Truyền thông)

“Sức khỏe là vương miện trên đầu những người bình thường mà chỉ người bệnh mới có thể nhìn thấy” (Robin Sharma)

“Hãy cẩn thận khi đọc các quyển sách về sức khỏe. Bạn có thể chết vì một lỗi in sai” (Mark Twain)

Tháng 7-2023 thiết lập kỷ lục tháng nóng nhất trong 120.000 năm

Nền nhiệt trong tháng 7 khắc nghiệt đến mức gần như chắc chắn phá vỡ các kỷ lục với một biên độ đáng kể.

Trong một báo cáo ngày 27-7, Dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Khí tượng thế giới (WMP) cho biết, thế giới vừa trải qua ba tuần nóng nhất từng được ghi nhận.

Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 11-7-2023.

Báo cáo nêu rõ, nhiệt độ trong 23 ngày đầu tiên của tháng 7 đạt trung bình là 16,95 độ C, cao hơn nhiều so với kỷ lục trước đó là 16,63 độ C được thiết lập vào tháng 7-2019.

So sánh với những dữ liệu khí hậu chúng ta biết được từ hàng thiên niên kỷ trước dựa trên vòng cây, rạn san hô và lõi trầm tích biển sâu, các nhà khoa học chỉ ra đây là nhiệt độ trung bình nóng nhất mà hành tinh từng phải hứng chịu trong 120.000 năm.

Samantha Burgess, Phó Giám đốc Copernicus, cho hay: “Đây là nhiệt độ nóng nhất trong lịch sử loài người”.

Hiện tượng El Nino đã tạo nên một mùa hè nóng nực ở Bắc bán cầu, và có khả năng là một mùa hè nóng chưa từng có.

Tác động của nắng nóng đối với sức chịu đựng của con người là rất rõ ràng. Khi nhiệt độ tăng lên 50 độ C trên khắp nước Mỹ, lượng người tử vong vì nhiệt gia tăng. Thậm chí người ngã xuống mặt đường cũng có nguy cơ bị bỏng đe dọa đến tính mạng.

Tại Địa Trung Hải, hơn 40 người đã thiệt mạng khi cháy rừng hoành hành khắp khu vực do nhiệt độ tăng cao. Tại châu Á, những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đang cướp đi sinh mạng của nhiều người và đe dọa an ninh lương thực.

Tăng cường phối hợp phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn giữa Bộ Công anBộ Quốc phòng

Ngày 28-7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 78/2011/NĐ-CP (ngày 1/9/2011) của Chính phủ quy định về việc phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở Quốc phòng và Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT/BCA-BQP ngày 3/9/2014 quy định chi tiết một số điều Nghị định 78/2011/NĐ-CP.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Bộ Công an tới Công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và Đại tá Phùng Chí Cao, Phó Tham mưu trưởng BTL Thủ đô Hà Nội đồng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Theo báo cáo trung tâm hội nghị, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 và Thông tư số 03, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng luôn được duy trì hoạt động đạt hiệu quả và khắc phục kịp thời những nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các cơ quan, đơn vị và các cơ sở kinh doanh quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong công tác PCCC.

Chú trọng phòng ngừa

Tại hội nghị, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tham luận về: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với cấp chiến dịch, chiến thuật đóng quân trên địa bàn trong kiểm tra an toàn PCCC và xử lý vi phạm về PCCC đối với các cơ sở quốc phòng theo quy định của Luật PCCC”.

Qua 10 năm thực hiện Nghị định 78/CP, công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an Thành phố đã đạt được nhiều kết quả.

Theo đó, Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức triển khai chữa cháy và CNCH đối với 1.896 vụ trên địa bàn thành phố. Lực lượng Công an, quân đội đã chủ động phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ cháy, nổ, phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các vụ sự cố trên địa bàn thành phố.