Xem lịch âm - Lịch vạn sự hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2023 tốt hay xấu?

ANTD.VN - Xem lịch âm, lịch vạn sự ngày hôm nay 28-8-2023 có gì đáng chú ý? Hôm nay là ngày thuận lợi cho xây dựng, di dời, cầu tài, cầu phúc.

Thứ 2 ngày 28 tháng 8 năm 2023

Năm Quý Mão

Tháng Bảy (Đủ)

Tháng Canh Thân

Ngày Mậu Ngọ

Giờ Nhâm Tý

Hành Hoả – Trực Khai – Sao Tâm

Xử Thử: 23/08/2023 (08/07 âm lịch) lúc 16h02’

Bạch Lộ: 08/09/2023 (24/07 âm lịch) lúc 04h27’

Vũng Tàu: Nước lớn 01g00’ – nước ròng 05g14’

Giờ Hoàng đạo: Tý (23g-01g), Sửu (01g-03g), Mão (05g-07g), Ngọ (11g-13g), Thân (15g-17g), Dậu (17g-19g)

Giờ hoàng đạo là giờ tốt theo phong tục.

Theo phong tục của người dân Việt Nam thì có hai loại giờ: giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo. Giờ hoàng đạo nghĩa là giờ tốt, có thể làm được nhiều việc trọng đại như: ăn cưới, đón cô dâu, nhập học, làm tang lễ, an táng, thành hôn, giao dịch, buôn bán, giao tiếp... Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng giờ hoàng đạo được. Theo dân gian, trong mỗi ngày thì có 6 giờ hoàng đạo và 6 giờ hắc đạo. Vì vậy, giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo được chi phối bằng nhau trong mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.

Người Việt Nam quan niệm rằng, trên trời sẽ có 28 vì sao chiếu mệnh là nhị thập bát tú. Trong đó có hai loại sao là sao tốt và sao xấu. Nếu giờ đó thuộc cung của sao Tốt thì có nghĩa là giờ tốt, nếu giờ đó phạm phải sao xấu sẽ giờ xấu. Tùy theo mức độ, tính chất của sao mà tốt trong mỗi lĩnh vực. Ví dụ: Sao Bích tốt trong cưới hỏi, sao Lâu tốt trong xây dựng...

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, khi khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt, khánh thành công trình... đều phải chọn giờ hoàng đạo.

Nhưng lưu ý là có những trường hợp đặc biệt không thể máy móc chọn giờ tốt được. Ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc. Và nếu làm như thế, nó trở thành mê tín dị đoan, hậu quả khó lường.

Thuận cho việc: Xây dựng, Di dời, Cầu tài, Cầu phúc.

Cung hoàng đạo: Xử Nữ – Người trinh nữ (23/8 - 22/9): Người thuộc cung này thông minh, năng động, khéo léo, khiêm tốn, cầu toàn, khá kỹ tính, bảo thủ, quyết đoán.

* Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ có được bình an hoàn toàn” (Thiền sư Ajahn Chah)

“Hạnh phúc không gì khác hơn là một sức khỏe tốt và một trí nhớ tồi” (Albert Schweitzer)

“Nếu tôi biết mình có thể sống lâu như vậy, tôi đã chăm sóc bản thân tốt hơn” (Eubie Blake)

Cá chết nổi đầy Hồ Tây, công nhân thoát nước thu vớt mỗi ngày 50 kg

Công ty Thoát nước Hà Nội đang tăng cường thu vớt, thu gom cá chết nổi trên Hồ Tây để vận chuyển về bãi xử lý theo quy định; số lượng thu gom bình quân 50 kg/ngày, chủng loại cá chết chủ yếu gồm cá trôi, cá mè…

Thông tin về tình hình cá chết trên Hồ Tây những ngày qua, UBND quận Tây Hồ cho biết, hiện tượng cá chết trên hồ Tây bắt đầu xuất hiện những ngày gần đây, số lượng cá chết lác đác, phân tán trên mặt hồ vào đêm và rạng sáng trôi dạt vào ven bờ hồ khu vực đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Thanh Niên...

Ngay sau khi xảy ra hiện tượng này, UBND quận Tây Hồ đã phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng) đôn đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) theo dõi, kiểm tra và tăng cường thu vớt xác cá chết để đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị.

Hiện nay, Công ty Thoát nước Hà Nội đang tăng cường thu vớt, thu gom, vận chuyển về bãi xử lý theo quy định; số lượng thu gom bình quân 50 kg/ngày, chủng loại cá chết chủ yếu gồm cá trôi, cá mè…

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, sơ bộ xác định một số nguyên nhân gây hiện tượng cá chết tại Hồ Tây như: Thay đổi thời tiết; thiếu không khí, hàm lượng oxy trong nước giảm; chất lượng nước ô nhiễm, có khí độc (do bùn, tảo…) gây ra.

Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội thu gom cá chết ở Hồ Tây hàng ngày

Trong thời gian tới, UBND quận Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo UBND các phường xung quanh hồ và các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi, phối hợp, đôn đốc Công ty Thoát nước Hà Nội tăng cường thu vớt cá chết từ xa trước khi dạt vào bờ nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước hồ và đảm bảo cảnh quan; tăng cường lực lượng từ UBND các phường và các đơn vị khác tham gia phối hợp thu vớt xác cá chết (nếu cá chết nhiều).

Lý giải về hiện tượng cá chết khi thời tiết thay đổi, các chuyên gia cho rằng, khi thay đổi thời tiết, cường độ phân hủy các chất lắng đọng trong hồ càng lớn tạo nên lượng lớn các khí H2S, NH3, CH4 trong nước.

Ngoài ra, còn có phốt pho trong bùn cặn rất nhiều, khi phân hủy thành phốt pho hoạt tính, các loại tảo và các vi sinh vật rất dễ hấp thụ. Hồ Tây lại có nắng lớn và mặt nước rộng dẫn đến quá trình phú dưỡng do khi mưa một lượng lớn phốt pho ở bên dưới lại xâm nhập trở lại hồ Tây. Cả khí độc, cả phú dưỡng (làm oxy hòa tan trong nước thay đổi đột ngột – khiến các sinh vật sống trong nước như cá, tôm… gây hạn chế quá trình phát triển) khiến các sinh vật sốc và chết.

Phát huy vai trò nhân dân trong công tác phòng chống cháy, nổ

Có thể khẳng định, đến thời điểm này, phong trào toàn dân tham gia công tác an toàn PCCC đã thực sự đi vào từng ngõ, ngách, địa bàn Hà Nội. Trong đó, thiết thực nhất là việc lan tỏa các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Và để định hình được hoạt động của các mô hình đó chính là công sức của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và công an cơ sở.

Vì sự an toàn của cộng đồng

Xuyên suốt trong chủ trương, chỉ đạo từ cấp Trung ương đến địa phương là xác định công tác PCCC phải hoạt động thường xuyên, tự giác, không chỉ từ các cấp, các ngành mà tới cả các tầng lớp quần chúng nhân dân.

Ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
CAQ Tây Hồ tuyên truyền, trang bị kỹ năng xử lý đám cháy cho người dân

Những “cánh tay nối dài”

Theo Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, mục tiêu của mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết của nhân dân, huy động các nguồn lực tại chỗ và cũng để tăng cường công tác PCCC tại địa bàn các khu dân cư, nhất là các hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa cháy, nổ, là hết sức cấp thiết và phải bằng phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) trên địa bàn.

Sáu tháng đầu năm 2023, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 127 vụ cháy, làm 6 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 4,5 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022 đã giảm 79 vụ, giảm 6 người chết, giảm 1 người bị thương và thiệt hại tài sản giảm 1,1 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong các vụ hỏa hoạn và sự cố cháy có tới hơn 71% số vụ được lực lượng cơ sở, nhân dân phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ khi phát sinh. Chỉ tính riêng trong tháng 5 và 6-2023 đã có 28 vụ cháy được người dân sử dụng phương tiện tại “Điểm chữa cháy công cộng” xử lý kịp thời, 6 vụ cháy do các “Tổ liên gia an toàn PCCC” tự dập tắt.

Nhiều cách làm hay

Cũng theo Đại tá Dương Đức Hải, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đơn vị, địa bàn đã có cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền kiến thức về PCCC&CNCH đến người dân.

Điển hình trong thực hiện Kế hoạch số 53 của UBND TP Hà Nội phải kể đến các đơn vị như: CAQ Hà Đông, CAQ Hai Bà Trưng, CAQ Ba Đình đã tham mưu tổ chức ngày hội ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và thực tập phương án chữa cháy; CAH Đan Phượng tổ chức Hội thao thi đấu, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa các “Tổ liên gia an toàn PCCC”; CAQ Nam Từ Liêm và CAH Chương Mỹ gắn mã QRCode in trên các biển báo “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” để người dân thuận tiện khi tìm hiểu, tuyên truyền cho người thân trong gia đình; CAQ Hoàn Kiếm ngoài vận động các hộ gia đình trong tổ liên gia trang bị phương tiện PCCC còn hướng dẫn họ phương án chữa cháy cụ thể.