Xem lịch âm - Lịch vạn sự hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2023 tốt hay xấu?

ANTD.VN - Xem lịch âm, lịch vạn sự ngày hôm nay 17-7-2023 có gì đáng chú ý? Hôm nay là ngày thuận lợi cho tạo tác, đào đắp.

Thứ 2 ngày 17 tháng 7 năm 2023

Năm Quý Mão

Tháng Tư (Đủ)

Tháng Mậu Ngọ

Ngày Bính Tý

Giờ Mậu Tý

Hành Thuỷ – Trực Chấp – Sao Tất

Hạ Chí: 21/06/2023 (04/05 âm lịch) lúc 21h58’

Tiểu Thử: 07/07/2023 (20/05 âm lịch) lúc 15h31’

Vũng Tàu: Nước lớn 03g00’ – nước ròng 07g42’

Giờ Hoàng đạo: Tý (23g-01g), Sửu (01g-03g), Mão (05g-07g), Ngọ (11g-13g), Thân (15g-17g), Dậu (17g-19g)

Giờ hoàng đạo là giờ tốt theo phong tục.

Theo phong tục của người dân Việt Nam thì có hai loại giờ: giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo. Giờ hoàng đạo nghĩa là giờ tốt, có thể làm được nhiều việc trọng đại như: ăn cưới, đón cô dâu, nhập học, làm tang lễ, an táng, thành hôn, giao dịch, buôn bán, giao tiếp... Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng giờ hoàng đạo được. Theo dân gian, trong mỗi ngày thì có 6 giờ hoàng đạo và 6 giờ hắc đạo. Vì vậy, giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo được chi phối bằng nhau trong mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.

Người Việt Nam quan niệm rằng, trên trời sẽ có 28 vì sao chiếu mệnh là nhị thập bát tú. Trong đó có hai loại sao là sao tốt và sao xấu. Nếu giờ đó thuộc cung của sao Tốt thì có nghĩa là giờ tốt, nếu giờ đó phạm phải sao xấu sẽ giờ xấu. Tùy theo mức độ, tính chất của sao mà tốt trong mỗi lĩnh vực. Ví dụ: Sao Bích tốt trong cưới hỏi, sao Lâu tốt trong xây dựng...

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, khi khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt, khánh thành công trình... đều phải chọn giờ hoàng đạo.

Nhưng lưu ý là có những trường hợp đặc biệt không thể máy móc chọn giờ tốt được. Ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc. Và nếu làm như thế, nó trở thành mê tín dị đoan, hậu quả khó lường.

Hôm nay thuận cho việc: Tạo tác, Đào đắp.

Cung hoàng đạo: Cự Giải – Con cua (22/6 - 22/7): Người thuộc cung này là mẫu người giàu tình cảm, thông minh, tinh tế nhưng lại bảo, bướng bỉnh, thiếu quyết đoán.

* Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo” (Ngạn ngữu Anh)

“Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài thì có giới hạn còn ngu dốt thì không” (Albert Einstein)

“Không cần biết bạn làm việc chăm chỉ như thế nào, người khác đang làm việc chăm chỉ hơn” (Elon Musk)

Bão số 1 dự báo giật cấp 15, có thể ảnh hưởng đến toàn khu vực Bắc bộ

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1, có tên quốc tế là Talim. Hiện bão số 1 giật cấp 14 và tiếp tục mạnh thêm.

Vào sáng sớm ngày 16/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11

Trong ngày hôm nay, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10-15km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19h tối nay, bão số 1 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc-114,8 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Bão số 1 giật cấp 14 đang hướng vào Vịnh Bắc bộ

Trong ngày 17/7, bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km/h và có thể mạnh thêm.

Vào 19h cùng ngày, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc-111,9 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Theo dự báo, trong 2-3 ngày tới, bão số 1 sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc bộ.

Khẩn trương thi công đắp hoàn trả đê Âu Cơ đảm bảo phòng chống lũ

Đơn vị thi công đã đắp được 420/630 m thân đê hữu Hồng- đường Âu Cơ. Ban Giao thông Hà Nội đang chỉ đạo các nhà thầu thi công cố gắng thực hiện đắp trả nốt 210 m thân đê trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn phòng, chống lũ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội về việc hoàn trả đê hữu Hồng, thuộc dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ đảm bảo chống lũ trong mùa mưa bão, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (Ban Giao thông Hà Nội) đang tiến hành đắp hoàn trả toàn bộ phạm vi đã đào xẻ thân đê, đoạn từ chợ hoa Quảng Bá đến ngõ 464 Âu Cơ.

Hiện, đơn vị thi công đã đắp được 420/630 m thân đê hữu Hồng. Ban Giao thông Hà Nội đang chỉ đạo các nhà thầu thi công cố gắng thực hiện đắp trả nốt 210 m thân đê trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn phòng, chống lũ.

Nhà thầu thi công đang đắp hoàn trả đê Hữu Hồng- đoạn Âu Cơ đến chợ hoa Quảng Bá đảm bảo phòng chống lũ

Trong khi đó, theo đại diện Ban Giao thông Hà Nội, trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc triển khai thi công và công tác phòng, chống thiên tai dự án, nhà thầu thi công đã nghiêm túc tiếp thu dừng toàn bộ các hoạt động cắt xẻ thân đê từ ngày 15/6.

Bên cạnh đó, nhà thầu đã đắp đến cao trình tối thiểu 14,5 m (cao hơn mực nước lũ thiết kế 13,7 m và mức báo động 3 là 11,5 m) và phủ bạt chống thấm HPDE để bảo vệ phần đắp; tạo rãnh thoát nước trong phạm vi thi công để tránh ảnh hưởng tới người dân.

Dự kiến, đoạn thân đê từ ngõ 124 Âu Cơ đến nút giao Xuân Diệu (gần chợ hoa Quảng Bá) sẽ xong trước ngày 30/7; đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến nút giao Lạc Long Quân sẽ xong trước ngày 1/8 để đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ.

Toàn bộ dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ đã tạm dừng cắt xẻ từ 15/6/2023

Ngoài ra, đơn vị thi công cũng huy động thêm ván khuôn, máy móc, thiết bị, nhân công, thi công 3 ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đốt tường chắn đê bê tông cốt thép đang thi công dang dở.

Song song với việc hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tại của dự án, nhà thầu thi công khắc phục các vị trí mặt đường Âu Cơ bị lún, nứt; gia cố hàng rào tôn và thường xuyên ứng trực tại công trường có phương án thoát nước hố móng để không đọng nước trong phạm vi thi công, đảm bảo vệ sinh môi trường và huy động các vật tư, thiết bị (máy móc, bao tải dứa, dự trữ đất...) theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.