Xem các chiến sỹ thể hiện kỹ thuật, chạy đua với thời gian tại phần thi tháo, lắp súng AK

ANTD.VN - Phần thi tháo lắp súng của các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội tại Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2023 diễn ra vô cùng sôi động, gay cấn khi các đội thi phải thực hiện các quy trình tháo, lắp súng theo quy định trong thời gian nhanh nhất.

Đây là một trong những phần thi quan trọng tại Hội thi Điều lệnh, quân sự võ thuật trong lực lượng Công an

Thượng tá Lê Mạnh Cường, Trưởng khoa Quân sự, võ thuật, Học viện An ninh nhân dân, Trưởng Ban Giám khảo của hội thi phổ biến quy tắc trước khi phần thi diễn ra

Các đội thi thực hiện những bước tháo lắp súng sao cho đúng và trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể

Các kỹ thuật lắp súng vô cùng quan trọng và bắt buộc cần phải thực hiện đúng kỹ thuật để tránh những rủi ro không đáng có trong quá trình sử dụng

Người tháo, lắp phải nắm vững cấu tạo của súng

Trong quá trình tháo súng phải sắp đặt các bộ phận của súng theo thứ tự tháo từ bên phải sang bên trái của người tháo

Và khi lắp phải thực hiện động tác ngược lại đúng quy trình

Khi có lệnh của Ban giám khảo “Tháo súng”, các chiến sỹ nhanh chóng khẩn trương tháo súng theo thứ tự

Sau mỗi đợt thi, các thành viên trong Ban giám khảo cùng nhau kiểm tra đồng hồ bấm giờ để so sánh kết quả

Hầu hết các chiến sỹ đều thực hiện đúng các động tác như: lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên, lắp khóa nòng vào bệ khóa nòng sau đó lắp bệ khóa nòng vào hộp khóa nòng, lắp bộ phận đẩy về, lắp nắp hộp khóa nòng, kiểm tra chuyển động của súng, lắp thông nòng, lắp hộp tiếp đạn...

Đây là một trong những phần thi hấp dẫn thu hút nhiều cán bộ, chiến sỹ của các đội thi

Những tiếng vỗ tay khi "đội nhà" kết thúc động tác lắp hộp tiếp đạn

Ban Giám khảo liên tục phải thảo luận khi kỹ thuật tháo lắp súng cùng thời gian thực hiện của các đội thi đều xấp xỉ như nhau

Trung tá Vũ Thanh Khương, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao Giải ở nội dung thi tháo lắp súng. Ở phần thi này giải Nhất thuộc về Cụm thi đua số 2, 5; giải Nhì thuộc về Cụm thi đua số 12; 2 giải Ba thuộc về Cụm thi đua số 3, 4 và 10