Xe tăng Abrams Ukraine lần đầu tham chiến trong lãnh thổ Nga?

ANTD.VN - Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 của Ukraine vừa công bố video xe tăng M1A1SA Abrams liên tục nã pháo tại một ngôi làng trong lần đầu tham chiến ở tỉnh Kursk của Nga.
Video do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 Ukraine công bố ngày 21/10/2024 cho thấy, xe tăng chủ lực M1A1SA Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley nã pháo vào loạt mục tiêu của quân Nga ở một ngôi làng tại tỉnh Kursk.
Chưa rõ mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy hỏa lực đánh trả của Nga nhằm vào lực lượng tăng thiết giáp Ukraine.
Đây là lần đầu tiên xe tăng M1A1SA Abrams xuất hiện tại tỉnh Kursk kể từ khi Ukraine phát động chiến dịch tấn công vào đất Nga hồi đầu tháng 8.
"Quân đội Ukraine phải gấp rút điều động xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley từ mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk đến Kursk", trang tin RusVesna của Nga cho hay.
Hiện cả Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng về những thông tin và hình ảnh liên quan tới xe tăng M1A1SA Abrams.
Mỹ đã chuyển tổng cộng 31 xe tăng M1A1SA Abrams cho Ukraine, đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp.
Ukraine đã phải đối mặt với những thách thức khi sử dụng xe tăng M1A1 SA Abrams ở tiền tuyến, vì những phương tiện tiên tiến, đắt tiền này không hoàn toàn phù hợp với cuộc chiến chống lại lực lượng Nga.
Một trong những vấn đề chính là khả năng chống tăng hiệu quả của Nga khi dùng tên lửa chống tăng và đặc biệt là máy bay tự sát không người lái.
Một vấn đề khác với xe tăng M1A1 SA Abrams là nhu cầu bảo dưỡng và hậu cần cao. Vì chúng cần được sửa chữa chuyên biệt nên khó bảo dưỡng trong điều kiện thời chiến, đặc biệt là khi nguồn cung cấp phụ tùng thay thế và nhân sự được đào tạo hạn chế.
Theo báo cáo tổng hợp của Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ít nhất 16 xe tăng Abrams của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu tham chiến hồi cuối tháng 2.
Điều này cũng đồng nghĩa quân đội Ukraine đã mất một nửa tổng số xe tăng Abrams được Mỹ viện trợ, chưa kể đến những xe nằm đắp chiếu do hỏng hóc hoặc hư hại trong chiến đấu.
Xe tăng M1A1SA Abrams là phiên bản nâng cấp từ dòng chiến xa chủ lực M1 Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ phát triển và đưa vào trang bị kể từ năm 1986.
Việc sản xuất kết thúc vào năm 1992, tổng cộng có khoảng 4.800 xe tăng M1A1 Abrams đã được chế tạo. Hiện tại Mỹ đã rút phần lớn xe tăng chủ lực M1A1SA Abrams ra khỏi biên chế và đưa vào dạng niêm cất.
Chỉ còn 800 chiếc M1A1SA Abramas đang hoạt động, trong đó có 400 chiếc đang phục vụ trong lục quân và 400 chiếc còn lại đang biên chế cho lực lượng thủy quân lục chiến.
Mỹ đang lên kế hoạch loại biên toàn bộ số xe tăng để thay thế bằng phiên bản M1A2 SEPv3.
Khi đó số xe tăng M1A1SA Abrams dư thừa có thể được Mỹ bán rẻ hoặc viện trợ cho đồng minh của mình.