Xe tải mất lái, lật ngửa trên đường cao tốc

ANTĐ - Sự việc xảy ra khoảng 11h30 hôm qua 1-11, chiếc xe tải mang BKS: 29C-148.53 do anh Phạm Văn Tùng (SN 1990) ở Gia Lâm, Hà Nội đi trên đường cao tốc trên cao từ Pháp Vân hướng về Trần Duy Hưng, khi qua khu vực Nguyễn Xiển đã bất ngờ lao vào dải phân cách cứng bằng thép ở giữa 2 chiều đường, bị lật nghiêng. 

Chiếc xe tải bị lật nghiêng; xe cứu hộ được huy động cẩu kéo xe tải bị nạn

Dù bị hư hỏng phần đầu, thùng xe nhưng may mắn lái xe chỉ bị thương nhẹ. Dải phân cách cũng đã ngăn không cho chiếc xe lao sang làn đường đối diện, tránh gây TNGT đối với xe ngược chiều. Phải mất hơn 10 phút, lái xe Tùng mới mở cửa, thoát ra khỏi ca bin gọi điện thoại tìm kiếm sự hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, bộ phận điều tra, khám nghiệm hiện trường của Đội CSGT, TT-PƯN CAQ Thanh Xuân đã xuống làm các thủ tục điều tra; đặt biển cảnh báo nguy hiểm, phân luồng cho các phương tiện để đảm bảo an toàn. Theo Trung tá Trần Đình Hưng, cán bộ Đội CSGT, TT-PƯN, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do lái xe không làm chủ tốc độ. Để tránh ùn tắc giao thông, chiếc xe tải bị nạn sau đó đã được xe cứu hộ di chuyển khỏi hiện trường. 

Đây là vụ TNGT thứ 3 kể từ khi tuyến đường cao tốc trên cao đoạn Pháp Vân-cầu vượt Mai Dịch được thông xe.