|
Dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có rất nhiều văn bản đốc thúc Sở GTVT các tỉnh thành phố, yêu cầu đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện lắp camera trên xe kinh doanh vận tải theo lộ trình tại Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Thế nhưng, theo thống kê mới nhắt của cơ quan này cho đến nay mới chỉ có hơn 25.000 trong tổng số hơn 200.000 phương tiện kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera, đạt tỷ lệ hơn 12%.
Những lý do được đưa ra tại thời điểm này vẫn giống như hồi cuối tháng 6 vừa qua, trước khi hạn xử phạt được lùi lại thêm 5 tháng nữa, là đến đầu tháng 1 năm 2022.
Những lý do chủ yếu các doanh nghiệp vận tải đưa ra đó là: Chi phí lớn, là gánh nặng cho doanh nghiệp khi tình hình kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng cửa dịch bệnh. Chưa có quy chuẩn thống nhất về 1 số nội dung như quy cách lắp đặt, chất lượng camera, dữ liệu truyền tải. Chưa hình thành được trung tâm tích hợp lưu trữ dữ liệu, các doanh nghiệp chủ yếu tự lưu trữ theo nhu cầu của đơn vị.
Theo lộ trình hiện tại, nếu xe kinh doanh vận tải sau ngày 31/12 năm nay vẫn chưa lắp đặt camera giám sát trên phương tiện sẽ bị chặn đăng kiểm. Bên cạnh đó, khi lưu thông trên các tuyến nếu các xe này bị lực lượng chức năng kiểm tra, mức phạt sẽ là 1 - 2 triệu đồng đối với lái xe. 5 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và 10-12 triệu đồng đối với tổ chức không lắp camera theo quy định.