Xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật để giảm tình trạng chống người thi hành công vụ

ANTD.VN - Dù nhiều bản án nghiêm khắc đã được thực thi, nhưng số vụ chống người thi hành công vụ trong cả nước vẫn chưa dừng lại. Hành vi của các đối tượng ngày càng liều lĩnh, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dự luận. Để giữ vững kỷ cương luật pháp, việc tiếp tục xử lý kiên quyết, triệt để các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ là điều hết sức cần thiết.

Phiên toà xử điểm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoà (SN 1987, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 27-8, Nguyễn Văn Hoà đi xe máy chở bạn qua chốt phòng chống dịch bệnh cầu Đồng Mô thuộc thôn Bách Kim, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất.

Cả 2 đều không xuất trình giấy đi đường, giấy tờ tùy thân nên tổ công tác không cho đi qua chốt. Thấy vậy, Hoà liền chửi bới, lăng mạ tổ công tác.

Dù các CBCS Công an xã Phú Kim đã giải thích vi phạm của Hòa. Tuy nhiên, Hòa vẫn tiếp tục có hành vi chửi bới, gây mất an ninh trật tự. Tổ công tác buộc phải yêu cầu Hòa về trụ sở UBND xã Phú Kim để làm việc.

Trong quá trình làm việc tại trụ sở UBND xã, Hòa tiếp tục thách thức, xúc phạm, tấn công lực lượng chức năng, thậm chí còn dùng dao đâm vào bụng đồng chí Phó trưởng Công an xã. Rất may cú đâm trúng thắt lưng nên đồng chí CAX chỉ bị thương.

Còn đây là Nguyễn Thị Lợi, SN 1978, trú ở Ngọc Thuỵ, Long Biên cũng bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào khoảng 17h20 ngày 5-9, sau khi đã uống rượu tại nhà, thấy chồng của mình đi xe máy ra đường bị tổ công tác tại chốt phòng chống dịch covid 19 tổ dân phố số 1 phường Ngọc Thuỵ yêu cầu quay xe, vì không có giấy đi đường, Nguyễn Thị Lợi kéo bạn bè xông ra tấn công, chửi bới, lăng mạ tấn công tổ công tác.

Đó chỉ là 2 trong số nhiều vụ tấn công vào lực lượng thi hành nhiệm vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Thực tế cho thấy, lực lượng làm nhiệm vụ bị các đối tượng chống đối, tấn công chủ yếu là các cán bộ, chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ, trong đó đại đa số là lực lượng cảnh sát giao thông và công an xã, phường. Hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng thể hiện dưới nhiều hình thức, nhẹ là chửi bới, lăng mạ, xúc phạm, nguy hiểm hơn là dùng đến vũ khí, hung khí nguy hiểm, thậm chí điều khiển phương tiện đâm thẳng vào người thi hành công vụ.

Để giữ vững kỷ cương luật pháp, việc xử lý kiên quyết, triệt để các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ là điều hết sức cần thiết. Điều quan trọng là cần tăng cường việc tuyên truyền giáo dục pháp luật giúp mỗi người dân hiểu đúng và có ý thức thượng tôn pháp luật. Có như vậy, mới không để nỗi đau cho người thân và gia đình chỉ vì sai lầm của mình.