Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ bằng những việc làm thiết thực

ANTD.VN - Những ngày tháng 5 này, cùng với các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 thực hiện di chúc của Người, CAH Gia Lâm cũng đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực.

Thôn Chi Nam, xã Chi Lễ hôm nay dường như đông hơn mọi ngày bởi sự có mặt của đoàn công tác Công an huyện Gia Lâm đã tới trao tặng 2 tủ sách cho nhà văn hóa thôn.

Xã Lệ Chi, thuộc huyện Gia Lâm. Xã Lệ Chi là nơi có truyền thống cách mạng, nhân dân cần cù, chịu khó, ham học. Thông qua 2 tủ sách này, cán bộ chiến sĩ Công an huyện mong muốn nhân dân có điều kiện tốt nhất đọc sách và tìm hiểu kho tri thức vô tận trong sách, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa đọc trong quần chúng nhân dân.

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao dân trí và văn hóa đọc cho nhân dân trên địa bàn, Công an huyện Gia Lâm còn tổ chức hoạt động nhân ái “Bữa cơm tình người”. Với vai trò là Cụm trưởng Cụm Cụm thi đua số 7 - CATP Hà Nội, Công an huyện Gia Lâm đã vận động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp vật chất và trực tiếp nấu cơm, tặng suất ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa Gia Lâm vào các ngày thứ 5 hàng tuần. Chương trình này đã được thực hiện từ tháng 3/2018 và sẽ được duy trì trong thời gian tiếp theo.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, chiến đấu; xung kích trong những hoạt động vì cộng đồng, Công an huyện Gia Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.