Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố

ANTD.VN - Những ngày này, phố phường Hà Nội như đẹp hơn khi những gánh hàng hoa chở đầy cúc họa mi xuống phố. Dù giá khá cao ở mức 100-150.000 đồng/1 bó người dân vẫn tranh thủ mua để chụp ảnh.  Những ai đã đến Hà Nội lúc này, thật không khỏi bồi hồi xao xuyến khi bắt gặp hình ảnh những thiếu nữ áo dài trắng tinh khôi mỉm cười rạng ngời bên những đóa cúc họa mi nhỏ xinh, trắng muốt...
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Đi dọc theo những con đường Hà Nội 36 phố phường, giữa những ngày chớm đông, lòng không khỏi bồi hồi khi nhìn thấy những chiếc xe đạp chở cúc họa mi trắng ngần...
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Những đóa hoa mỏng manh tinh khiết được hái từ một cánh đồng ven sông Hồng trắng muốt như tà áo thiếu nữ
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Thời điểm hiện tại, cúc họa mi được bán nhiều ở các tuyến đường như: Phan Đình Phùng, Thụy Khuê… Chưa vào mùa nở rộ, giá khá cao nhưng cúc họa mi vẫn được rất nhiều người tìm kiếm.
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Ngày thành phố vào thu, những ai từng say mê một màu hoa đều chờ đợi để ngắm nhìn từng bó cúc họa mi theo chân những người bán hoa trên chiếc xe đạp dạo quanh khắp phố phường.
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Vẻ đẹp của cúc họa mi lan tỏa khắp phố phường làm nên nét đẹp bình dị cho không gian của Hà Nội
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Bó cúc họa mi e ấp trong tay thiếu nữ Hà Thành
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Thời điểm hiện tại, cúc họa mi được bán nhiều ở các tuyến đường như: Phan Đình Phùng, Thụy Khuê… Chưa vào mùa nở rộ, giá khá cao nhưng cúc họa mi vẫn được rất nhiều người tìm kiếm.
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Giá cúc họa mi đầu mùa tương đối cao dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/bó to. Nhiều người tranh thú phút chốc bỏ khẩu trang để chụp ảnh với cúc họa mi
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Tại các xe bán hoa dọc đường, giá hoa dao động khoảng 90.000 – 110.000 đồng/bó nhỏ.
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Theo các tiểu thương, cúc đầu mùa luôn khan hàng và bán với giá cao vì nhiều người tranh thủ mua hoa về cắm sớm.
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Thiếu nữ Hà Thành đẹp tinh tế bên cúc Họa Mi
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Loài hoa này chóng nở chóng tàn, mỗi vụ chỉ kéo dài khoảng 3 tuần.
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Dự kiến, khoảng 2 tuần nữa cúc họa mi sẽ vào chính vụ.
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Những gánh hàng hoa tô điểm thêm các con phố đã là nét đặc trung của Hà Nội suốt bốn mùa
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố
Xao xuyến hình ảnh thiếu nữ Hà Thành bên cúc họa mi gọi Đông về trên phố