Xâm nhập mặn tăng cao ở Đồng bằng sông Cửu Long, hàng nghìn hecta cây trồng khô hạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 10 ngày tới, ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ xảy ra một đợt xâm nhập mặn tăng cao.
Xâm nhập mặn vào sâu đất liền ở Đồng bằng sông Cửu Long khiến hàng nghìn hecta cây trồng thiếu nước

Xâm nhập mặn vào sâu đất liền ở Đồng bằng sông Cửu Long khiến hàng nghìn hecta cây trồng thiếu nước

Cụ thể, dự báo từ ngày 21 đến 30/4, ở khu vực miền Tây Nam bộ tiếp tục phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại miền Tây Nam bộ phổ biến 34 - 37 độ C, có nơi cao hơn.

Do ảnh hưởng của triều cường nên xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào cuối tuần.

Dự báo độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 4-2023.

Theo dự báo, xâm nhập mặn (ranh mặn 4g/l) trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây vào sâu 90-120km.

Các sông Hậu, Cửa Tiểu, Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cái Lớn xâm nhập mặn vào sâu 40 - 55km.

Do vậy, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia khuyến cáo, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh.

Theo nhận định, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.

Xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần, nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Riêng trên sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, Cái Bé xâm nhập mặn vẫn tăng đến nửa đầu tháng 5, sau đó giảm dần từ nửa cuối tháng 5.

Trong khi đó, thông tin từ Cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT cho hay, hiện tại xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi từ 45-55km vào các ngày triều cường.

Có khoảng 1.581 ha cây trồng ở tỉnh Sóc Trăng (1.531ha) và tỉnh Bến Tre (50ha) có nguy cơ giảm năng suất.

Ngoài ra, đã có 43ha lúa tại tỉnh Sóc Trăng bị mất trắng, đây là các diện tích người dân xuống giống tự phát, không theo khuyến cáo khoanh vùng sản xuất an toàn.

Theo Cục Thủy lợi, đến nay tỉnh Bình Phước có khoảng 9.115ha cây trồng (cây ăn trái và cây lâu năm khác 7.348ha, cà phê 1.690ha, còn lại lúa, hồ tiêu cây hằng năm) ở khu vực ngoài công trình thủy lợi bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước tưới. Huyện Bù Đăng (2.527ha) và Bù Giang Mập (5.756ha) là hai địa phương bị ảnh hưởng hạn hán thiếu nước nặng nhất.

Đối với khu vực Tây Nguyên có khoảng 10.610ha bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, chủ yếu là diện tích ngoài các hệ thống công trình thủy lợi. Trong đó, Đắk Lắk có 2.056ha bị ảnh hưởng, Kon Tum 57ha, Gia Lai 219ha và Lâm Đồng 660ha. Tại Gia Lai có 89ha lúa và hoa màu bị mất trắng.

Tỉnh Bình Thuận có khoảng 365ha Thanh Long tại huyện Hàm Thuận Nam bị ảnh hưởng do hạn hán, thiếu nước...

Cục Thủy lợi nhận định thời gian tới ở Bắc Trung bộ có 1.000 - 1.500ha cây trồng có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, Tây Nguyên 15.000 - 26.000ha, Đông Nam Bộ 8.000 - 12.000ha.