Xác định trách nhiệm, tâm thế làm việc hết lòng vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Ngày 12-2, Cục CSGT (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 9 ngày Tết Nguyên đán 2019 cũng như triển khai đảm bảo ATGT tại các lễ hội đầu xuân. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị, khẳng định: Công an các địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai, đồng thời huy động nhiều lực lượng, phương tiện vào công tác đảm bào TTATGT, TTĐT. Đồng thời Trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Lực lượng CSGT cần xác định trách nhiệm, tâm thế vào cuộc, ý thức trách nhiệm, công vụ, văn hóa tiếp xúc, ứng xử với nhân dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt; nâng cao tính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ. 

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục phó Cục CSGT báo cáo kết quả ATGT 9 ngày Tết: toàn quốc xảy ra 208 vụ TNGT, làm chết 183 người, bị thương 245 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 giảm 18 vụ, giảm 78 người chết, giảm 5 người bị thương .Lực lượng CSGT Công an các đơn vị địa phương đã bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân gây TNGT. Các tuyến giao thông đều có lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng tăng cường lực lượng phân luồng, đảm bảo TTATGT cho người dân đi lại an toàn. 

Đánh giá kết quả thực hiện Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Công an các địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai, đồng thời huy động nhiều lực lượng, phương tiện vào công tác đảm bào TTATGT, TTĐT. Đồng thời Trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Lực lượng CSGT cần xác định trách nhiệm, tâm thế vào cuộc, ý thức trách nhiệm, công vụ, văn hóa tiếp xúc, ứng xử với nhân dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt; nâng cao tính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ.