Xả súng tại trường đại học ở Mỹ, 4 người chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát Mỹ cho biết, 3 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại khuôn viên Đại học Nevada ở thành phố Las Vegas vào ngày 6-12, đồng thời xác nhận nghi phạm đã chết.
Cảnh sát Mỹ tới Đại học Nevada ở thành phố Las Vegas sau khi nhận được thông tin về vụ xả súng vào ngày 6-12-2023

Cảnh sát Mỹ tới Đại học Nevada ở thành phố Las Vegas sau khi nhận được thông tin về vụ xả súng vào ngày 6-12-2023

Sở cảnh sát thành phố Las Vegas cho hay, nạn nhân thứ 4 bị thương nặng trong vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11h45 (giờ địa phương) ngày 6-12. Các sinh viên và giáo sư buộc phải ẩn náu trong các lớp học và ký túc xá trên khắp khuôn viên rộng 135 ha của trường sau khi nhận được cảnh báo về 1 kẻ xả súng.

Vào khoảng 12h30 (giờ địa phương) trưa cùng ngày, Sở cảnh sát thành phố Las Vegas thông báo nghi phạm “được xác định đã chết”, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về kẻ xả súng, cũng như động cơ gây án. Hiện chưa rõ nghi phạm chết như thế nào và cảnh sát cũng chưa công bố bất kỳ thông tin nào về danh tính các nạn nhân.

Các quan chức cho biết hiện không có mối đe dọa nào và cảnh sát đã thiết lập đường dây nóng cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng.

Ba sinh viên nói với NBC News rằng họ đang thuyết trình thì biết tin có 1 tay súng và phải sơ tán. Sau khi thông báo rằng nghi phạm đã chết, trường đại học cho biết cảnh sát đang tiếp tục sơ tán mọi người tại các tòa nhà và tất cả hệ thống cơ sở giáo dục đại học của ở Las Vegas và bang Nevada sẽ đóng cửa đến hết ngày 6-12.

Đại học Nevada có hơn 30.000 sinh viên theo học. Khuôn viên trường cách không xa địa điểm xảy ra vụ xả súng năm 2017 tại 1 lễ hội âm nhạc ngoài trời khiến 58 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.