Xả súng tại nhà thờ Nga, 5 phụ nữ thiệt mạng

ANTD.VN -5 phụ nữ đã bị bắn chết trong vụ tấn công của một tay súng Hồi giáo vào nhà thờ Chính thống giáo nước CH Dagestan, bắc Caucasus thuộc Nga vào ngày 18/2.

Theo thông tin từ báo chí địa phương, một tay súng chưa rõ danh tính đã xả súng vào những người đi lễ nhà thờ ở thị trấn nhỏ Kizlyar trong vùng đất đa số là người Hồi giáo sinh sống. Ít nhất 5 người khác, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát Nga, bị thương trong cuộc tấn công. Sự việc diễn ra sau buổi lễ bắt đầu mùa Chay của đạo Chính thống Nga

Người phát ngôn Bộ Y tế Nga Zalina Mourtazalieva nói với hãng tin Tas: "Một người đàn ông sử dụng loại súng săn đã cướp đi mạng sống của 4 phụ nữ ngay tại khu vực nhà thờ, người thứ 5 chết vì thương tích tại bệnh viện”

Kẻ tấn công đã bị lực lượng thực thi pháp luật tiêu diệt ngay tại chỗ. Tên này là người dân địa phương và chưa đến 20 tuổi

Cha Pavel, linh mục nhà  thờ cho biết: “Vụ tấn công xảy ra sau khi chúng tôi kết thúc buổi lễ và bắt đầu ra về. Một người đàn ông có râu chạy về phía nhà thờ và hét lớn 'Allahu Akbar' và giết 4 người. Anh ta mang một khẩu súng trường và dao”

Các đoạn video được chia sẽ trên ứng dụng tin nhắn Telegram cho thấy những người đi lễ hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tấn công

Cộng hoà Dagestan, giáp Chechnya là một trong những khu vực nghèo và bất ổn nhất của Nga. Nhiều tay súng Hồi giáo ly khai được biết đến đã tới Syria tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

IS tuyên bố thành lập một chi nhánh ở bắc Caucasus vào năm 2015. Tổ chức này đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công cảnh sát ở Dagestan bằng súng và chất nổ ở Dagestan, khi các lực lượng an ninh địa phương chiến đấu dập tắt một cuộc nổi dậy của các tay súng Hồi giáo

Các cuộc tấn công vào cộng đồng người Chính thống giáo thiểu số như vụ việc này rất hiếm khi xảy ra. Vụ tấn công diễn ra chỉ một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 18/3 tới đây và Tổng thống Nga Vladimir Putin gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng