Wenger vẫn là lựa chọn hoàn hảo

ANTĐ - 16 năm liên tiếp góp mặt tại Champions League, đặc biệt với chính sách thắt lưng, buộc bụng, là những gì người hâm mộ nhắc tới khi bị đặt câu hỏi về hoài bão và sự xứng đáng của chiến lược gia người Pháp, Arsene Wenger sau gần 2 thập kỷ gắn bó với “Pháo thủ thành London”…

Những ngày vinh quang đã lùi vào quá khứ. Arsenal không có thêm bất cứ danh hiệu nào ở cả giải quốc nội cũng như đấu trường khu vực trong 8 năm qua. Tuy nhiên, bản hợp đồng tuyển mộ Mesut Ozil từ Real Madrid với giá 42,5 triệu euro (con số chi tiêu cao gấp đôi so với Manchester United), ít nhiều làm hài lòng đội bóng thành London và gửi thông điệp tới phần còn lại của thế giới. Wenger đã sẵn sàng cho hành trình trở lại thời kỳ đỉnh cao một lần nữa? 

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cuộc đối đầu giữa Arsenal và Manchester United được coi là trận đấu chờ đợi nhất của Premier League và trong những năm đầu sự nghiệp của Wenger. Sự xuất hiện của tỷ phú dầu lửa người Nga, Roman Abramovich với hàng “núi” tiền đổ vào Chelsea ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội chạy đua tới chức vô địch Premier League của Wenger, trước lúc Manchester City nổi lên là một trong những quyền lực hàng đầu của đảo quốc sương mù dưới triều đại của tỷ phú người Trung Đông, Sheikh Mansour. Sức ép từ những đội bóng này là lý do giải thích cho gần một thập kỷ Arsenal chỉ coi là cái bóng trong nhóm “Big Four” và những sự chỉ trích ngày một lớn dần với Wenger. 

Mặc dù vậy, nhìn một cách xuyên suốt, Wenger là sự lựa chọn đúng đắn của BLĐ Arsenal, với rất nhiều người trong số đó giờ đây không còn làm nhiệm vụ quản lý tại Emirates. 16 năm tại London, chiến lược gia người Pháp luôn duy trì Arsenal là một trong những quyền lực hàng đầu tại Premier League và đấu trường khu vực, bất chấp gánh nặng về tài chính sau khi “Pháo thủ” rời Highbury tới Ashburton Grove (Emirates). Hàng loạt những cầu thủ ít tên tuổi trở thành những ngôi sao sáng trước lúc rời Arsenal trong chính sách thắt lưng, buộc bụng mà Wenger là người lãnh sứ mệnh thực hiện và người ta không thể đòi hỏi nhiều hơn từ vị HLV đáng kính được mô tả là “Giáo sư” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.