Washington Post: Chiến đấu cơ Mỹ ‘thị uy sức mạnh’ trước Iran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu ở Vịnh Ba Tư tới gần Iran, sau khi có thông tin tình báo cáo buộc Tehran đang lên kế hoạch tấn công Saudi Arabia, tờ Washington Post của Mỹ đưa tin.
Máy bay tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ

Máy bay tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ

Trước đó, tờ Wall Street Journal cho biết, Riyadh đã thông báo cho Washington rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Saudi Arabia có thể “sắp xảy ra”.

Sau khi nhận được thông tin, Mỹ đã điều động các máy bay tiêm kích của nước này trong khu vực tới gần không phận Iran nhằm “thị uy sức mạnh”, Washington Post cho biết.

Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ cáo buộc nước này đang lên kế hoạch tấn công Saudi Arabia. Tehran nhấn mạnh đây là “những cáo buộc vô căn cứ”, được đưa ra “để tạo ra bầu không khí tiêu cực chống lại Iran và phá hủy xu hướng tích cực hiện tại với các nước trong khu vực”.

Saudi Arabia là đồng minh chính của Mỹ ở Vùng Vịnh trong nhiều thập kỷ, nhưng tương lai của mối quan hệ đó vẫn đang bị đặt dấu hỏi sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), trên thực tế do Saudi Arabia dẫn đầu, vào đầu tháng 10 đã quyết định giảm sản lượng dầu.

Động thái này được đưa ra bất chấp việc Mỹ thúc giục Saudi Arabia tăng sản lượng dầu, cho rằng giá dầu giảm sẽ gây tổn hại cho Nga và khiến Matxcơva khó tài trợ cho chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine.

Theo NBC, Nhà Trắng đã thảo luận về việc rút lại viện trợ quân sự cho Saudi Arabia, loại nước này khỏi các cuộc tập trận và hội nghị quân sự trong khu vực như một “hình phạt” cho động thái của Riyadh.