Washington giật mình khi Trung Quốc làm hai điều với nợ công của Mỹ theo khuyến nghị từ Nga

ANTD.VN - Vấn đề nợ công của Mỹ đã trở nên nóng bỏng hơn sau động thái của Trung Quốc, được thực hiện theo lời khuyên của Nga.

Bắc Kinh đã đạt được những kết quả đầy ấn tượng khi nghe theo lời khuyên của Nga về bước đi cụ thể đối với nợ công của Mỹ, các nhà báo đến từ Trung Quốc chia sẻ kết luận này.

Theo ghi nhận, dự trữ vàng và ngoại hối của Trung Quốc đã tăng trong vài tháng liên tiếp, vào cuối tháng 4 năm 2023, con số đã đạt mức cao kỷ lục, lên tới 3,2 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Theo các nhà phân tích Trung Quốc, sở dĩ Bắc Kinh đạt được kết quả như vậy là nhờ những bước đi khôn ngoan, bao gồm cả hành động đối với nợ công của Mỹ. Ý kiến này được đưa ra trên tờ Sohu.

“Trong những tháng gần đây, Trung Quốc rất tích cực thực hiện hai bước đi đối với khoản nợ của chính phủ Mỹ, đó là bán trái phiếu Mỹ và mua vàng với số tiền thu được”, các nhà quan sát của tờ Sohu nhấn mạnh.

Vào mùa xuân năm 2023, tổng giá trị các khoản đầu tư của Bắc Kinh vào nợ công của Mỹ ước tính chỉ vào khoảng hơn 800 tỷ đô la, mặc dù sau đó con số nhanh chóng vượt quá 1 nghìn tỷ đô la.

Trong khi đó đối với dự trữ vàng của Trung Quốc, con số ước tính hiện vào khoảng 66,76 triệu ounce, tức là tương đương với hơn 2.000 tấn vàng.

Tờ Sohu lưu ý rằng có một chiến lược rõ ràng trong các hành động của Trung Quốc, đó là nước này đang cố gắng giảm sự phụ thuộc tài chính vào Mỹ, đồng thời đa dạng hóa dự trữ vàng và ngoại hối.

Trên thực tế, ngày nay Trung Quốc đang làm mọi thứ mà Nga đã thực hiện cách đây vài năm. Sau khi Liên bang Nga sáp nhập bán đảo Crimea và bị phương Tây áp đặt vô số biện pháp trừng phạt, Moskva đã khiến mọi người ngạc nhiên với hành động của mình.

Cụ thể, Nga đã bán lượng trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá hàng chục tỷ USD (vào thời điểm đó, đây được coi là một trong những tài sản đáng tin cậy nhất để đầu tư), đồng thời mua lại một lượng vàng khổng lồ.

Bằng cách này, Nga đã tích trữ được số tiền đáng kể, khiến chúng trở thành tài sản không thể tiếp cận được đối với phương Tây. Rõ ràng Moskva gần đây đã khuyên Bắc Kinh bắt đầu làm điều tương tự, và Trung Quốc đã chú ý đến khuyến nghị này.

"Việc ngân hàng Trung Quốc tích cực bán trái phiếu Mỹ và sau đó dùng số tiền này để mua vàng đã mang lại kết quả rõ rệt", chuyên gia kinh tế của ấn phẩm Sohu nhận định.

Các nhà phân tích của tờ Sohu cho rằng hệ thống tài chính Mỹ hiện đang trong một cơn sốt nguy hiểm, điều này đã dẫn đến sự phá sản của một số ngân hàng lớn, đầu tiên chính là Silicon Valley Bank.

Đồng thời, chính phủ Mỹ hiện vẫn không thể đồng ý về việc tăng giới hạn nợ công, với những gì đang diễn ra, quốc gia này có thể tuyên bố tình trạng vỡ nợ kỹ thuật trong vài tuần tới.

Trong bối cảnh những gì đang xảy ra, bước đi hợp lý nhất là ủng hộ quá trình phi đô la hóa do Nga khởi xướng. Về vấn đề này, Bắc Kinh rất hài lòng khi họ đã bắt đầu từ bỏ các tài sản rủi ro như trái phiếu chính phủ Mỹ.