- Bí ẩn chưa lời giải về những dấu chân khổng lồ ở Syria
- Vùng đất kỳ lạ khiến cây cối "khổng lồ" như trong cổ tích
|
Vùng đất này có điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt nên là nơi sinh sống của nhiều loài vật lớn nhất thế giới được mệnh danh là "vùng đất của những sinh vật khổng lồ" |
|
Chẳng hạn như loài mèo lớn nhất châu Mỹ - báo đốm Pantanal, loài rắn lớn nhất thế giới - trăn anaconda xanh và loài chuột capybara |
|
Báo đốm Pantanal, loài mèo lớn nhất của châu Mỹ có trọng lượng trung bình hơn 160kg, nặng gấp đôi một người đàn ông bình thường nhưng khi tới đây rất khó có thể gặp được chúng |
|
Trăn anaconda xanh khổng lồ có chiều dài lên đến 9m, ngắn hơn trăn gấm, nhưng trọng lượng cơ thể đạt 350kg |
|
Tuy không có nọc độc nhưng anaconda xanh sở hữu sức mạnh khủng khiếp, tiêu diệt đối phương nhờ cú ra đòn đột ngột rồi xiết chặt tới chết |
|
Khi siết mồi, anaconda xanh có thể làm nát bộ xương của những con trâu rừng |
|
Bên cạnh đó, chúng có thể bơi dưới nước với vận tốc 20km/h, trong 20 phút và sống đến 20 năm |
|
Trong khi đó, chuột lang nước capybara thì cao 60cm, dài tận 1,2m, trọng lượng lên tới 100kg và sống tới 10 năm |
|
Chuột lang nước capybara khả năng bơi lội giỏi nên không ít lần thoát nạn khỏi sự truy đuổi của trăn anaconda, cá sấu caiman hay báo đốm |
|
Mặc dù khổng lồ nhưng chuột lang nước capybara có tính hiền lành, thường được người dân ở vùng Nam Mỹ nuôi ở nhà làm thú cưng |