'Vun' ý thức giữ gìn trật tự, văn minh đô thị ở phường 'lõi' của quận Đống Đa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không có những tuyến đường, phố lớn, nhưng Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội, luôn chủ động đánh giá kỹ thực trạng địa bàn để từ đó chỉ đạo, xây dựng nhiều kế hoạch quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn, với trọng tâm là nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Phường Trung Phung có dân số hơn 17.000 người, và tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 0.24 km2. Điểm đặc biệt của phường là có nhiều khu vực đường ngang, ngõ xóm nhỏ xen kẹt nằm trong diện... quy hoạch "treo" từ nhiều năm nay…Tuy không có những tuyến đường, phố lớn, nhưng không vì thế mà bài toán giữ gìn TTVT-ĐT ở địa bàn bớt vất vả.

Để đạt được kết quả xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị như ngày hôm này là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân. Đặc biệt phải kể đến vai trò nòng cốt của lực lượng Công an phường - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 197 góp phần đảm bảo về công tác trật tự đô thị trên địa bàn.

Lực lượng Công an phường Trung Phụng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
Lực lượng Công an phường Trung Phụng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn

Theo chia sẻ của người dân trên địa bàn, hàng ngày, bất kể thời tiết, các tổ công tác của Ban Chỉ đạo 197 phường thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, phố để xử lý, nhắc nhở người dân về hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị như lắp dựng mái che, mái vẩy, mái hiên di động, bục bệ, cầu dẫn xe… đảm bảo mỹ quan đô thị.

“Ban Chỉ đạo 197 phường đã huy động các lực lượng chức năng của phường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự đô thị như: Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh; Không đặt biển quảng cáo, dựng lều quán, lắp đặt mái che, mái vẩy, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định”, đồng chí Lê Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Phụng, cho biết.

Phối hợp đảm bảo TTCC địa bàn

Phối hợp đảm bảo TTCC địa bàn

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo phường Trung Phụng, UBND phường giao cho các bộ phận chuyên môn của phường phối hợp cùng các tổ dân phố vận động các gia đình ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán qua đó đã thay đổi được nhận thức của người dân, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về công tác trật tự đô thị góp sức xây dựng phường Trung Phụng ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Phụng đã xây dựng các văn bản giao nhiệm vụ giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ... cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo.

Công an phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp đánh giá việc thực hiện của các lực lượng, bộ phận chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể để từ đó có cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng vào dịp sơ kết, tổng kết của phường.

Trung tá Nguyễn Việt Đức - Phó Trưởng Công an phường Trung Phụng, cho biết, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an phường đã chủ động phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể tiến hành ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp bán hàng rong, trông giữ xe ô tô, xe máy lấn chiến lòng đường vỉa hè, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo… làm mất mỹ quan đô thị.

“Thực hiện các Kế hoạch của thành phố và quận Đống Đa, UBND phường, Ban chỉ đạo 197 phường Trung Phụng đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện", chỉ huy Công an phường Trung Phung cho biết và thông tin, lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông… Đặc biệt, công tác xử lý giải quyết trật tự công cộng, trật tự đô thị lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các điểm nóng như: ngõ chợ Khâm Thiên, phố Ô Đồng Lầm, phố Trung Phụng được duy trì xử lý thường xuyên.

Để duy trì các kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Phụng sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để huy động sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, các đoàn thể và người dân; Tiếp tục quán triệt nhiệm vụ với phương châm giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ hiệu quả gắn với trách nhiệm của các tổ trưởng dân phố.

Theo đồng chí Lê Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Phụng, để nâng cao hiệu quả quản lý trật tự và môi trường đô thị, xây dựng địa bàn văn minh đô thị, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Phụng sẽ tập trung làm tốt quy chế quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý tốt hệ thống cây xanh, cắt tỉa cây xanh, vận chuyển đất và tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn; Tiếp tục tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

“Ở bất cứ địa bàn nào, không đơn giản để giải bài toán trật tự - văn minh đô thị trong một sớm một chiều. Song, quan điểm mà Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Phụng xác định phải làm từng bước, kiên trì, bài bản, tranh thủ sự ủng hộ, chia sẻ, hiểu rõ vấn đề và ý thức của người dân để lập lại ổn định trật tự ở từng tuyến đường phố, mà ở đây, hết sức quan trọng là sự đồng thuận, chia sẻ, hiểu rõ vấn đề của người dân trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ", lãnh đạo phường Trung Phụng bày tỏ.