Vừa trở lại sản xuất, doanh nghiệp lại lo dịch Covid-19 lan rộng trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Số ca mắc Covid-19 tăng cao tại Hà Nội trong những ngày qua khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại tiếp tục phải vừa sản xuất, kinh doanh, vừa “căng mình” chống dịch, khó khăn tiếp tục “ăn mòn” doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp lo ngại lao động thiếu hụt khi số ca Covid-19 tăng trở lại

Doanh nghiệp lo ngại lao động thiếu hụt khi số ca Covid-19 tăng trở lại

Lo dịch bệnh lan rộng ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh

Liên tiếp trong những ngày qua, số ca mắc tại Hà Nội đều vượt 100 ca, cao hơn nhiều so với trước khi TP điều chỉnh các giải pháp chống dịch. Thực tế trên khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng sẽ tiếp tục phải “căng mình” chống dịch khi vừa quay trở lại sản xuất và “sức khỏe” doanh nghiệp còn rất yếu.

Theo một doanh nghiệp dịch vụ logistics, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành này kém xa do với trước đây. “Doanh nghiệp logistics đã đồng hành cùng chính quyền chống dịch trong suốt thời gian vừa qua nhưng với chi phí chống dịch khá cao, doanh nghiệp trong hiệp hội đang phải đối mặt với nhiều khó khăn”.

Đại diện một doanh nghiệp ngành gỗ cũng cho biết, đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp sản xuất chế biến ngành gỗ đã bắt đầu hoạt động và sản xuất trở lại. Hiện có khoảng 70 – 75% lao động của doanh nghiệp ngành gỗ đã đi làm trở lại, công suất của các doanh nghiệp cũng đạt tới 70 -80% so với trước dịch.

Nói về nguyên nhân khiến người lao động chậm trở lại làm việc, vị đại diện này cho rằng do độ phủ vaccine còn chưa cao, trong khi đó, một số địa phương đang có dấu hiệu gia tăng ca nhiễm Covid-19.

Chia sẻ với những khó khăn hiện tại của doanh nghiệp, TS Võ Trí Thành - chuyên gia kinh tế cho hay, thiếu hụt lao động do dịch chuyển giữa các tỉnh còn hạn chế và lao động hiện có có nguy cơ mắc Covid-19 cao khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, thiếu hụt dòng tiền… là một trong những khó khăn lớn của doanh nghiệp hiện tại.

Theo các chuyên gia kinh tế, trải qua hơn 2 năm chống dịch Covid-19, hầu hết doanh nghiệp thực sự đã “ngấm đòn” của dịch bệnh. Dù đã mở cửa sản xuất trở lại nhưng chi phí dành cho việc bảo đảm an toàn “5K” trong sản xuất tiếp tục gia tăng; Việc phục hồi sản xuất đang diễn ra chậm do các ngành đều bị ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh.

Đáng chú ý, ngay cả những doanh nghiệp có lợi thế chuyển đổi số và hoạt động trên nền tảng công nghệ như thương mại điện tử (TMĐT) cũng không tránh khỏi các khó khăn này.

Đại diện doanh nghiệp bán lẻ trên một sàn TMĐT tại Việt Nam cho biết: “Là đơn vị bán lẻ, khi các đơn vị sản xuất đều hoạt động ổn định trở lại thì chúng tôi mới phát triển được, vì dù có ít bị ảnh hưởng hơn các ngành khác nhưng khó khăn chung là không tránh khỏi. Hiện tại, chúng tôi rất lo lắng vì dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp trên diện rộng, doanh nghiệp hoạt động bình thường mới chưa được bao lâu đã rất lo. Chi phí nhân công và quản lý trong giai đoạn bình thường mới cũng “đội giá” rất tốn kém”.

Đề cập đến vấn đề vận hành trong thời điểm dịch bùng phát vào cuối năm, đại diện một sàn TMĐT cũng cho biết: “Từ kinh nghiệm của các đợt dịch bùng phát trước đây, chúng tôi luôn sẵn sàng phương án hoạt động theo hướng đảm bảo tuân thủ các quy định phòng, chống dịch; đồng thời đáp ứng được nhu cầu giao nhận hàng thiết yếu của người dùng, nhất là vào dịp cao điểm mua sắm cuối năm.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, chúng tôi lo ngại tình hình giao nhận hàng hóa kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng”.

“Mở cửa” thận trọng, an toàn nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Theo kết quả khảo sát nhanh đến ngày 27.10.2021 do Cục Thuế Hà Nội thực hiện đối với 28.377 doanh nghiệp trên địa bàn TP, chỉ có 30,4% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng đang hoạt động bình thường, tốt; trên 25% số doanh nghiệp có khó khăn về tiếp cận nguồn vốn; 30% có khó khăn do phát sinh chi phí chống dịch; trên 14% gặp khó khăn do thiếu nguồn lao động trở lại làm việc sau dịch; trên 20% không mua được nguyên liệu hoặc phải mua với giá cao…

Tại hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19” vừa được tổ chức, TP Hà Nội cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cùng doanh nghiệp bứt phá.

Các phương án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xoay quanh 3 mục tiêu chính. Một là hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Hai là bảo đảm ổn định kinh tế, cân đối ngân sách; nuôi dưỡng và củng cố nguồn thu cho ngân sách nhà nước; Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Cuối cùng, Hà Nội chủ trương đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian ngắn nhất; Thúc đẩy các ngành, lĩnh vực còn dư địa phát triển; Đẩy nhanh khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thiết lập nền tảng phát triển bền vững.

Trên thực tế, TP Hà Nội đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động bình thường, 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của Hà Nội đã hoạt động trở lại, đồng thời phải đảm bảo tuân thủ "5K".

Riêng với TMĐT, các chuyên gia cho rằng, dù gặp phải một số khó khăn nhất định nhưng đây vẫn là lĩnh vực cần được hỗ trợ, ưu tiên phát triển về lâu dài, vì đây là xu hướng chung của thế giới và là hình thức mua sắm an toàn, hiện đại.