Hà Nội:

Vừa đi thu "phế", gặp công an giật mình bỏ chạy nên bại lộ

ANTĐ -Cơ quan CSĐT-CAQ Hà Đông vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng Nguyễn Huy Bắc (SN 1995); Đỗ Văn Khuyến (tên gọi khác Tĩnh) và Nguyễn Đức Hiệu (SN 1990) đều ở Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội, đã vi phạm vào điều 135 BLHS. Đặc biệt, đối tượng Hiệu đã có tiền án về tội danh đánh bạc, bị TAND huyện Thanh Oai tuyên xử 6 tháng tù vào năm 2009, nhưng cho hưởng án treo. Đến năm 2012, Hiệu tiếp tục bị CAQ Hà Đông xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối TTCC.   

Đối tượng Hiệu và Khuyến tại cơ quan Công an

Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 13-6, Nguyễn Huy Bắc đang ngồi uống nước tại quán phở của Khuyến, gần bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, thì được Khuyến rủ đi “thu” tiền tại quán cà phê Xốm, khu vực Hà Đông. Khi đến nơi, Bắc đứng ngoài chờ Khuyến vào gặp chủ quán thu tiền, nhưng chủ quán nói chưa có. Khuyến cùng Bắc đi tiếp đến quán quán đấm lưng tại đường Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Khuyến vào “thu” tiền thì được chủ quán đưa cho 2.000.000 đồng.

Sau đó, Khuyến cùng Bắc lại quay trở lại quán cà phê lúc trước, buộc chủ quán phải đưa 800.000 đồng. Đúng lúc này tổ tuần tra-CAQ Hà Đông có mặt, thấy Bắc ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Bắc đang lúng túng thì cũng là lúc Khuyến từ trong quán cầm tiền ra. Thấy lực lượng Công an, "có tật giật mình", Khuyến bỏ chạy.

Sau đó Bắc được mời về trụ sở công an để làm rõ. Tại đây Bắc đã khai nhận toàn bộ sự việc với cơ quan Công an. Sau khi thấy Bắc đã bị bắt, ngày 28-8, Khuyến đã đến cơ quan CSĐT-CAQ Hà Đông đầu thú. Tại đây Khuyến khai nhận, việc thu "phế" bắt đầu từ tối ngày 6-2. Tại thời điểm đó, Khuyến, Hiệu, Bắc cùng một số đối tượng (hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh) đã bàn bạc nhau đi “thu” tiền “phế” từ các quán cà phê, tẩm quất đấm lưng để lấy tiền chơi Tết.

Tất cả đồng ý ngay và đến quán cà phê tại khu vực Xốm, Hà Đông, gặp anh Tiếp là chủ quán, đe dọa bắt nộp tiền. Ngoài ra chúng còn đến 2 quán khác, thu được tổng cộng 5 triệu đồng. Lần thứ 2 vào ngày 8-5, bọn chúng cũng thu được từ các quán trên tổng số tiền là 5 triệu đồng. Lần thứ 3 các đối tượng đã đập phá một quán để uy hiếp, nhưng chỉ thu được 500.000 đồng. Và lần cuối cùng khi vừa thu tiền của chủ quán cà phê thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ như trên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.