Vụ truy xét nhóm đối tượng thế hệ 10X gây hàng loạt vụ cướp đêm ở Hà Nội: Nhói lòng những gương mặt non mang danh ‘kẻ cướp’!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bốn trong 6 đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ cướp đêm, bị lực lượng Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng CSHS CATP Hà Nội truy xét, bắt giữ, đều đã bỏ học. Cả đám đều “nghiện” game, và lâu lắm rồi, “thoát” khỏi sự quản lý của bố mẹ…

Trụ sở Công an quận Hoàng Mai, sáng 17-3, ngập ngừng bóng dáng của mấy bậc trung niên cả nam lẫn nữ. Họ là người nhà, phụ huynh của 6 đứa trẻ đang “yên vị” tại đội Cảnh sát hình sự từ gần 24 tiếng đồng hồ qua; những đứa trẻ mà thật xót xa, bị gọi danh “kẻ cướp”!

Cả 6 đối tượng đều còn rất trẻ

Cả 6 đối tượng đều còn rất trẻ

Từng ấy thời gian bị đưa về cơ quan Công an, những gương mặt non choẹt tuy đã biết nghĩ, biết sợ, nhưng vẫn toát lên sự liều lĩnh. Cũng phải thôi, bởi lâu lắm rồi, chúng “thoát” khỏi sự kiểm soát của bố mẹ; đa số bỏ học, còn lại, đứa theo lớp hệ bổ túc, 1 đứa đang học lớp 9, nhưng…vắng lớp là chuyện như cơm bữa.

Điều tra viên Công an quận Hoàng Mai nhìn nhận, thiếu vắng sự quản lý, giáo dục của bố mẹ là một yếu tố. Trong hoàn cảnh ấy, cả 6 đứa trẻ lại có chung đặc điểm là “nghiện” game. Quán game Interet ở khu Lĩnh Nam nhẵn mặt đám thiếu niên này. Và cũng hết sức đáng trách, chủ quán chưa bao giờ thắc mắc về nguồn tiền mà những “vị khách” ấy có để chơi game, hay hỏi han, nhắc nhở lý do vì sao chúng đang tuổi đi học mà suốt ngày lại “mài quần” ở quán nét…

Hội tụ nhiều những yếu tố “chết người” ấy, L.G.V (SN 2009), P.C.Đ (SN 2009), C.N.H.T.S (SN 2009), L.T.T (SN 2009), Đ.T.K (SN 2008), T.G.B (SN 2008) cùng trú tại Hà Nội – danh tính 6 đứa trẻ đang bị CQĐT tạm giữ - đã biến thành “kẻ cướp”.

Tang vật vụ án và phương tiện các đối tượng sử dụng đi gây án

Tang vật vụ án và phương tiện các đối tượng sử dụng đi gây án

Xem clip hình ảnh, diễn biến những vụ việc mà nhóm đối tượng này gây ra, người lớn thực sự giật mình. Chúng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, cầm theo hung khí dài hàng mét, di chuyển bằng xe máy không biển số…để “săn mồi”. Và “mồi” của nhóm cướp cũng có sự lựa chọn, toan tính khá tinh quái. Đầu tiên, sẽ là những bị hại cùng độ tuổi, để tránh việc bị phản kháng. Tiếp đến, là những chiếc xe máy không đeo biển số, bởi “Xe không biển số thường là xe gian. Nếu bị cướp, chúng nó sẽ không dám trình báo”, như lý giải của P.C.Đ, một trong những kẻ được xác định giữ vai trò đầu vụ.

Sự liên hệ của P.C.Đ và đồng bọn cũng có cơ sở nhất định! Vì chính chiếc xe máy mà các đối tượng sử dụng đi gây án cũng là tang vật vụ trộm được chúng mua trên mạng xã hội với giá 5 triệu đồng.

Những tình tiết lạ này, chỉ đến khi bị đưa về cơ quan Công an, nhóm cướp mới khai nhận. Bởi rõ ràng trong 2 vụ việc, 1 xảy ra ở địa bàn quận Hà Đông (rạng sáng 15-3), 1 vụ xảy ra ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; tình tiết khá giống nhau: 3,4 đứa quay, chặn bị hại đi xe máy, dùng hung khí uy hiếp, đánh, lục soát. Nhưng vụ việc ở Hà Đông, bị hại không bị lấy xe máy hay điện thoại. Ngay cả ý định “xin” chuyển tiền qua tài khoản của bị hại, nhóm cướp cũng lắc. Chúng sợ lộ dấu vết, hành tung!

Thế nhưng, toan tính của những đứa trẻ mang danh “kẻ cướp” này chỉ tạo độ khó nhất định đối với cơ quan Công an. Sáng 14-3, sau khi tiếp nhận thông tin trình báo về vụ cướp chiếc xe máy Wave Alpha lúc rạng sáng cùng ngày, tại trước số nhà 125 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã rà soát, dựng được cơ bản những đối tượng liên quan đến vụ án: chính là những đứa trẻ cư trú trên địa bàn quận, có biểu hiện hoặc từng bị nhắc nhở, xử lý về hành vi tụ tập đi đêm bằng xe máy, mang theo hung khí.

Và trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, đội CSHS Công an quận Hoàng Mai phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng và Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã điều tra làm rõ bắt giữ 6 đối tượng liên quan vụ án. Trong đó, đối tượng đầu tiên sa lưới là L.G.V (SN 2009), bị bắt khi đang mang chiếc xe máy vừa cướp được đi rao bán.

Quá trình đấu tranh, đến thời điểm này, CQĐT Công an quận Hoàng Mai và Phòng CSHS bước đầu xác định các đối tượng đã gây ra 4 vụ chặn, đánh, cướp tài sản; gồm 2 vụ tại địa bàn quận Đống Đa (các ngày 2 và 5-3-2024); 1 vụ rạng sáng 15-3 tại quận Hà Đông (chưa lấy được tài sản), và vụ cướp tại phường Vĩnh Hưng, ngày 14-3.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật vụ án là 3 xe máy, 3 tuýp sắt, cùng một số tài liệu. Vụ án đang được Công an quận Hoàng Mai phối hợp Phòng CSHS CATP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và truy bắt các đối tượng có liên quan.